Edutech và những thách thức phải đối mặt

14:03 08/09/2021

Công ty khởi nghiệp Edutech Knovo’s hướng đến giải quyết những vấn đề cấp thiết nhằm đảm bảo người học được hưởng lợi đầy đủ từ giáo dục số hóa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Không nằm ngoài dòng chảy công nghệ, edutech đã bùng nổ trong năm qua bất chấp đại dịch ngày càng phức tạp, nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp chạy đua để số hóa. Ngành công nghiệp toàn cầu hiện đạt giá trị 89,49 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 19,9% từ năm 2021 đến năm 2028. Lợi thế này mang lại cơ hội cho nhiều doanh nhân và nhà đầu tư tận dụng nhu cầu ngày càng tăng tại các địa phương và trên thế giới, đồng thời đặt ra một số thách thức toàn ngành. 

Nội dung giáo dục chưa chọn lọc và ngành bị phân nhánh

Tính đến tháng 1 năm 2021, khoảng 60% dân số toàn cầu được cho là có quyền truy cập Internet qua thiết bị di động, tạo điều kiện sử dụng hàng trăm nền tảng edutech, ngược lại cũng khiến người học trở nên bối rối khi có quá nhiều lựa chọn. Do đó, tổng hợp dữ liệu và các công nghệ học tập thích ứng rất quan trọng nhằm giúp chọn lọc nội dung giáo dục trên internet. Số lượng lớn các nhà cung cấp edutech cũng dẫn đến tình trạng ngành công nghiệp bị phân nhánh do các hệ thống quản lý học tập khác nhau. Chìa khóa toàn ngành là dân chủ hóa quyền truy cập vào các công cụ giáo dục chất lượng từ đó thúc đẩy hòa nhập học tập điện tử.

Startup Knovo nhận ra tầm quan trọng trong tổng hợp dữ liệu và tác động của các công nghệ học tập thích ứng đối với hành trang kiến thức của người dùng. Nền tảng Trao đổi Tri thức tương tác ảo (VIKE) do công ty xây dựng tích cực tập hợp những người chơi chính trong ngành edutech. Hệ thống học tập “một cửa” cho phép người dùng khai thác kho nội dung giáo dục và tài nguyên để học đồng bộ.

Ngoài ra, Knovo giải quyết các lỗ hổng trong việc cho phép sinh viên tiếp cận kết nối với các nhà giáo dục và tương tác trong thời gian thực. Chế độ này làm khăng khít mối liên hệ giữa những nhà giáo dục và cơ sở cũng như người học trên toàn cầu. Trải nghiệm “xã hội giáo dục” được mở rộng từ đây, mang lại các chế độ học tập linh hoạt và các tính ănng dựa trên công nghệ cung cấp nội dung giáo dục kỳ thuật số tương ứng. Knovo tập trung vào nhà giáo dục “đúng” và cung cấp các nhà giáo dục chất lượng.

Bên cạnh đó, trong khi những quy định hạn chế được áp đặt trên toàn thế giới, Knovo hiểu rằng không nhiều người có đủ khả năng tài chính hoặc tiếp cận bình đẳng với nền giáo dục chất lượng. Phối hợp với các trung tâm và thương hiệu giáo dục của Singapore, startup tạo điều kiện tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cho các cộng đồng chưa được phục vụ, giúp việc học và dạy trực tuyến dễ dàng hơn thông qua các giải pháp đầu cuối, từ đặt lớp học, lên lịch, công cụ phân phối học tập ảo và giải pháp thanh toán cho cả người học và nhà giáo dục. Mục tiêu chính của Knovo là kết nối kỹ thuật số các nhà giáo dục có trình độ với người học từ khắp nơi trên thế giới.

Khoảng cách trong lực lượng lao động

Thực tế là ngay cả trong thời đại ngày nay, không phải tất cả đều được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Khoảng cách về chất lượng của lực lượng lao động có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống, các quyết định kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Những vấn đề này bắt nguồn từ các tiêu chuẩn giáo dục thấp hơn và có tác động đến cách mọi người suy nghĩ và hành động.

Do đó, khi tự động hóa và công nghệ biến đổi thị trường lao động, sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển các kỹ năng vốn khó tự động hóa. Thúc đẩy AI trong bộ phận đào tạo giúp quản lý nội dung các khóa học, thúc đẩy tăng tốc tái đào tạo và nâng cao kỹ năng.

Theo cách này, phổ cập giáo dục đại học hưởng lợi rất nhiều từ blockchain, cung cấp hồ sơ về trình độ học vấn và thông tin của sinh viên. Công việc lưu trữ hồ sơ các chứng chỉ cứng cũng như thông tin xác thực trong các cơ sở học tập cũng dần được thay đổi. Là sổ cái phân quyền, blockchain có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Các chương trình thực tập của Knovo dành cho khối sinh viên đại học cho phép làm việc trên các dự án phát triển phần mềm thực tế và hiểu thêm về ngành công nghệ cũng như con đường sự nghiệp thông qua cơ sở dữ liệu phong phú. Với nhiều sáng kiến ​​hơn từ các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục khác, Knovo sẽ hỗ trợ một nguồn ổn định các nhân tài phù hợp với ngành và tiếp tục thiết lập Singapore như một trung tâm công nghệ của toàn cầu và châu Á.

TL