Đức sẽ tiếp nhận khí đốt từ UAE

09:41 26/09/2022

Trong tương lai, Đức sẽ tiếp nhận LNG từ UAE để thay thế cho việc thiếu nguồn cung năng lượng từ Nga.

Ảnh minh họa
Trước khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine, có tới 1,7 tỷ kWh được đưa tới Đức mỗi ngày qua đường ống Nord Stream 1 .

Chuyến công du của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến Bán đảo Arập đã gặt hái được những thành công bước đầu trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng ở Đức. Công ty năng lượng RWE có trụ sở tại Essen (Đức) đã ký hợp đồng nhận lô LNG đầu tiên từ một công ty quốc gia vùng Vịnh này với khối lượng 137.000 m3, tương ứng khoảng 822 triệu kWh.

Theo đó, trong tương lai, công ty năng lượng RWE sẽ tiếp nhận khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) từ một công ty dầu khí quốc doanh của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Theo thoả thuận, khí đốt sẽ được vận chuyển bằng tàu vào tháng 12/2022 tới trạm tiếp nhận mới ở thành phố Brunsbüttel, bang Schleswig-Holstein thuộc miền Bắc nước Đức, nơi những đường ống đầu tiên đang được lắp đặt.

Bắt đầu từ năm 2023, một bản ghi nhớ về việc cung cấp LNG dài hạn sẽ được ký kết. RWE đánh giá thương vụ này đánh dấu "cột mốc quan trọng" đối với nguồn cung LNG trong tương lai của Đức.

Mục đích của chuyển công du của Đức là muốn đảm bảo nguồn cung năng lượng cho ngành công nghiệp nội địa. UAE là chặng dừng chân thứ hai của nhà lãnh đạo Đức sau Saudi Arabia và điểm đến thứ ba là Qatar. Quốc gia giàu có này có trữ lượng khí đốt lớn thứ ba trên thế giới sau Nga và Iran, và là nước xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Scholz trước đó đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, chuyến công du lần này của ông tới vùng Vịnh không phải là chuyến đi "mua sắm hóa thạch", mà thay vào đó, ông muốn thảo luận với các đối tác khu vực về sự hợp tác trong tương lai.

P.V