Dự thảo Quy tắc ứng xử chung của nghệ sĩ: Không lợi dụng sự nổi tiếng, trục lợi cá nhân

19:25 03/09/2021

Bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ đề cập tới nhiều khía cạnh như hoạt động trên mạng xã hội, yêu cầu nghệ sĩ minh bạch từ thiện, không quảng cáo sai sự thật.

Dự thảo đã được Bộ xây dựng trong vài tháng qua. Sau bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin - Truyền thông ban hành cách đây không lâu, dự thảo này được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh những hành vi của nghệ sĩ, nhằm tạo nên làng giải trí trong sạch trong thời gian tới, sau rất nhiều ồn ào, vấn nạn kéo dài những năm qua.

Dự thảo sẽ điều chỉnh hoạt động, hành vi của nghệ sĩ hoạt động trong các đơn vị công lập và đang hoạt động tự do, gồm nhiều nội dung, điều chỉnh cả chuyên môn nghề nghiệp và hành vi, hoạt động của nghệ sĩ trên báo chí, mạng xã hội, truyền thông, ứng xử với công chúng... 

Những ngày qua, dư luận lại xôn xao với vụ việc yêu cầu nhiều nghệ sĩ phải sao kê, thông báo chi tiết tiền đóng góp từ thiện, trong đó có ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành...
Những ngày qua, dư luận lại xôn xao với vụ việc yêu cầu nhiều nghệ sĩ phải sao kê, thông báo chi tiết tiền đóng góp từ thiện, trong đó có ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành....

Về mặt nghề nghiệp, nghệ sĩ phải sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng, có giá trị thẩm mỹ; luôn học hỏi, trau dồi đạo đức, trình độ chuyên môn; giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, chống lại cái ác, cái xấu... Nghệ sĩ phải tương thân tương ái; không thực hiện, cổ suý những hành vi gây mâu thuẫn, công kích, cạnh tranh không lành mạnh... 

Trong quan hệ với công chúng, nghệ sĩ phải trung thực, lịch sự, cư xử đúng chuẩn mực, thân thiện, biết lắng nghe đóng góp để hoàn thiện bản thân, đặc biệt không lợi dụng danh tiếng, tầm ảnh hưởng để thực hiện những hành vi trục lợi cá nhân. Nghệ sĩ phải có lối sống trong sáng, lành mạnh, biết giữ hình ảnh trước công chúng; dùng uy tín, sự ảnh hưởng để lan toả những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

Ảnh minh họa, nguồn:  VTV
Ảnh minh họa, nguồn: VTV.

Với truyền thông, báo chí, nghệ sĩ phải trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, không sử dụng từ ngữ thiếu văn hoá, trái thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội. Nghệ sĩ không thực hiện những hành vi trái pháp luật; cổ suý mê tín dị đoan; quảng cáo sản phẩm không đúng hoặc gây hiểu lầm cho công chúng... Nghệ sĩ phải có trách nhiệm, minh bạch trong việc từ thiện, hoạt động vì cộng đồng. Và còn rất nhiều quy định chi tiết khác trong dự thảo này.

Trên nhiều diễn đàn, công chúng thắc mắc bộ quy tắc này có phải là căn cứ để cấm sóng, buộc nghệ sĩ dừng hoạt động khi có sai phạm hay không. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết đây là khung quy tắc ứng xử, chứ không phải quy phạm pháp luật, nên không có phần xử phạt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã hoàn thiện dự thảo và có văn bản gửi 6 đơn vị trực thuộc gồm Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Nhạc sĩ. Các đơn vị này có trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng cho dự thảo để Bộ sớm ban hành.

Trung Sơn