Du lịch Đà Nẵng: Trễ nải đến bao giờ?

18:23 18/11/2021

Hai năm “đóng cửa” bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã khiến du lịch Đà Nẵng lâm vào cảnh sa sút trầm trọng. Nhưng cho đến nay, khi tình hình đã được kiểm soát tốt hơn, chính quyền địa phương vẫn ban hành những điều kiện phòng dịch chặt chẽ, đang khiến nhiều du khách lưỡng lự không chọn địa phương này là điểm đến.

Sân bay Đà Nẵng sẽ đón các chuyến bay quốc tế hạ cánh để... đưa du khách đi tỉnh thành khác tham quan du lịch.
Sân bay Đà Nẵng sẽ đón các chuyến bay quốc tế hạ cánh để... đưa du khách đi tỉnh thành khác tham quan du lịch..

Điều này đang là thực trạng kìm hãm cơ hội để Đà Nẵng tái phục hoạt động du lịch, dù ngành du lịch địa phương hết sức thể hiện tinh thần cầu thị và các doanh nghiệp, thực sự cầu mong kết nối lại các tour tuyến.

Dè dặt quá mức?

Sân bay Đà Nẵng thông tin, trong ba đêm 17, 18 và 25/11/2021, lần lượt có 3 chuyến bay quốc tế hạ cánh xuống sân bay này, với hàng trăm du khách nước ngoài nhập cảnh tham quan du lịch. Tuy nhiên, tất cả đều không dừng lại ở Đà Nẵng, mà đi thẳng vào Quảng Nam, tham dự các tour du lịch trọn gói về Hội An.

Lý do theo các đơn vị lữ hành, chính là các yêu cầu về phòng chống dịch tễ tại Đà Nẵng “quá chặt chẽ”. Lãnh đạo một hãng du lịch địa phương tâm tư, những yêu cầu cách ly, kiểm soát dịch tễ nghiêm ngặt đã đành, Đà Nẵng lại còn là địa phương đến nay chưa mở cửa trở lại các dịch vụ phục vụ du lịch. Khi các nhà hàng, điểm vui chơi giải trí, quán bar, vũ trường, massage vẫn bị giới hạn hoạt động theo các yêu cầu của chính quyền địa phương, đa số du khách có năng lực chi tiêu sẽ dè dặt lựa chọn Đà Nẵng làm điểm hẹn.

Theo lãnh đạo sở Du lịch Đà Nẵng, thực sự ngành du lịch đang đứng trước thách thức rất căng thẳng bởi ảnh hưởng dịch bệnh. Trong hai năm qua, cứ mỗi lần Đà Nẵng khởi động lại việc mở cửa đón khách, lại xảy ra các đợt dịch bệnh trầm trọng liền kề. Sự vụ mới đây nhất là tháng 4/2021, Đà Nẵng gần như “bị sốc”, khi đã sẵn sàng tất cả mọi hoạt động, dịch vụ chào khách quay lại, thì đợt dịch thứ tư bùng phát khiến hàng ngàn du khách phải vội vã “bỏ chạy” khỏi thành phố du lịch này.

Bởi thế, đến nay, dù khao khát kích hoạt lại mọi hoạt động, ngành vẫn phải dè dặt chờ đợi chính quyền chấp thuận. Song đây lại là áp lực với lãnh đạo địa phương, không đơn giản đưa ra quyết định khi mọi dấu hiệu dịch bệnh trên địa bàn chưa dứt hẳn. Mâu thuẫn xảy ra, là trong khi xung quanh, và nhất là các đô thị Hà Nội, TP.HCM đã thiết lập trạng thái bình thường mới, cho dù dịch bệnh vẫn có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng, thì Đà Nẵng vẫn phải hết sức dè dặt và thận trọng. “Ai cũng nói sống chung với dịch, nhưng sống chung thế nào cho an toàn, thì vẫn là câu hỏi. Nếu không khéo, một đợt dịch nữa lại bùng phát, thì ai chịu trách nhiệm nổi đây”. Một lãnh đạo sở Du lịch Đà Nẵng băn khoăn như vậy. 

Các hoạt động dịch vụ du lịch Đà Nẵng vẫn đang khóa cửa, tiếp tục là áp lực cho du lịch địa phương khi muốn hoạt động lại.
Các hoạt động dịch vụ du lịch Đà Nẵng vẫn đang khóa cửa, tiếp tục là áp lực cho du lịch địa phương khi muốn hoạt động lại.

Doanh nghiệp kiệt sức!

Bên cạnh thái độ dè dặt của địa phương, du lịch Đà Nẵng còn phải đối diện một thực trạng gai góc hơn. Đó là đến gần 90% doanh nghiệp du lịch và có liên quan hoạt động du lịch đang trong tình trạng “đóng băng” khắc khoải. Họ cho biết gần như không còn nội lực tài chính để khởi động lại chính các hoạt động của mình, sau gần hai năm tê liệt hoàn toàn.

Chủ một khách sạn 3 sao bên bờ biển Sơn Trà chia sẻ, chỉ nói riêng dịch vụ massage, đơn vị đã “gồng mình” nuôi nhóm nhân viên có tay nghề tốt, chờ hoạt động lại. Song 2 tháng trước, doanh nghiệp đã phải “giải tán” số nhân viên này vì kiệt quệ tài chính; tính ra lỗ hơn 1 tỷ đồng cho các chi phí duy trì. Nay khách sạn muốn hoạt động lại, doanh nghiệp cũng rất khó kêu gọi lại nhân viên, vì họ đã về quê hết rồi. Việc khởi động lại khách sạn cũng đồng nghĩa với yêu cầu tu bổ, bảo dưỡng lại mọi khâu, trong đó chỉ tính về chi phí hệ thống điện nước, thay lại chăn nệm phòng nghỉ, đã đòi hỏi tiêu tốn hàng trăm triệu đồng. Chủ cơ sở than: “Bỏ tiền ra đầu tư lại như thế, để vài tuần lại đóng cửa nếu bùng dịch lại, thì chúng tôi sẽ ra sao?”.

Thông tin từ Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng cho thấy, các doanh nghiệp thuộc ngành có rất nhiều kiến nghị, đề xuất mong được tháo gỡ từ các cơ quan quản lý chức năng, như cần hỗ trợ vốn tái đầu tư, điều chỉnh các mức lãi vay, thuế khóa theo quy định… Song cho đến nay, những đề nghị này chủ yếu vẫn trong trạng thái chờ đợi, chưa có sự trả lời dứt khoát từ chính quyền và các sở ngành chức năng. Do đó, các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ du lịch Đà Nẵng rất mong manh để có được sự hỗ trợ cấp kíp cần thiết, sớm quay lại hoạt động như trước.

Hiện tại đã là cuối tháng 11/2021, và giữa tháng 10 âm lịch, các hoạt động đầu tư kinh tế, xã hội đều đã quá thời hạn kích hoạt lại một cách thuận lợi. Với các đơn vị làm lữ hành du lịch, việc chuẩn bị, mời gọi tour tuyến lại rất cần chủ động xây dựng trước 1 năm mới mong có khách. Tất cả đang tạo ra một áp lực nặng nề cho ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng và du lịch miền Trung nói chung. Tuy nhiên, khi áp lực này còn bị chính thái độ dè dặt từ chỉ đạo của chính quyền, hoạt động du lịch Đà Nẵng lại càng khó trở mình đứng dậy được. Vẫn không có ai trả lời được câu hỏi, liệu du lịch của đô thị biển này, vốn dĩ là địa hạt sung sức của địa phương, khi nào thì thôi trễ nãi và cứ dừng lại nhìn thời gian đi qua?

Nguyên Đức