Dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ còn tăng trưởng nhiều hơn nữa từ tháng 6

19:45 28/05/2021

Dự báo, xuất khẩu thủy sản sẽ còn tăng trưởng nhiều hơn nữa từ tháng 6, khi một số thị trường chính của Việt Nam như Mỹ mở cửa hoàn toàn sau khi phần nào khống chế được đại dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), quý 1-2021, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tại hầu hết các thị trường truyền thống đã tăng trưởng trở lại sau một thời gian dài sụt giảm vì Covid-19. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sau thời gian chống chọi với dịch bệnh đã có những bước chuyển mình, tìm cách ứng phó phù hợp với diễn biến thị trường.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu gia tăng sử dụng các sản phẩm tiện lợi, dùng ngay hoặc chế biến đơn giản của khách hàng trong thời gian phải ở nhà nhiều. VASEP cho rằng, việc có thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhu cầu của thị trường đã giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu ngay trong mùa dịch. 

  Dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ còn tăng trưởng nhiều hơn nữa từ tháng 6.

Tại thị trường Mỹ, sau khi tăng mạnh ở hầu hết các sản phẩm như tôm, cá tra, hải sản… trong ba tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này tiếp tục tăng vọt 64% trong tháng 4, đạt 149 triệu đô la Mỹ. Nhờ đó, đưa kết quả xuất khẩu sang Mỹ 4 tháng đầu năm 2021 lên 483 triệu đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020.

VASEP ước tính, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ tháng 5-2021 tiếp tục tăng và dự báo xuất khẩu từ tháng 6 sẽ tăng mạnh hơn sau khi thị trường này mở cửa hoàn toàn từ 20-5-2021.

Bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO, nhận định, xuất khẩu tôm Việt Nam kể từ tháng 4-2021 đã bắt đầu có nhiều dấu hiệu tích cực ở một số thị trường lớn. Dự báo trong quý 2-2021, tổng giá trị xuất khẩu tôm có thể tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là  do giá trị xuất khẩu ở hầu hết thị trường sẽ phục hồi hoặc tăng trưởng dương.

Theo bà Hằng, việc triển khai rộng rãi và nhanh chóng tiêm vaccine ngừa Covid ở Mỹ và gói kích thích kinh tế của Chính phủ nước này đã thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng 6,5% trong quí 1-2021. Do vậy, các đơn hàng thủy sản gia tăng không chỉ ở lĩnh vực bán lẻ mà cả ở phân khúc dịch vụ thực phẩm, nhà hàng, khách sạn.

Đến ngày 20-5 vừa qua, khi tất cả 50 bang của nước Mỹ đã mở cửa trở lại dù ở các mức độ khác nhau, các nhà máy sản xuất hoạt động bình thường, nhiều siêu thị lớn của các hãng bán lẻ không còn hạn chế khách hàng, du lịch và bãi biển mở cửa đón khách…

“Đây là những tín hiệu của sự gia tăng mạnh mẽ hơn nữa về nhu cầu tiêu thụ và lượng nhập khẩu thủy sản của Mỹ từ nay đến cuối năm”, bà Hằng nhận định.

P.V