Dòng vốn FDI chảy mạnh vào Trung Quốc năm 2020 đạt mức kỷ lục

08:27 22/01/2021

Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc trong năm 2020 đạt mức kỷ lục mới, gần 1.000 tỷ Nhân dân tệ, khoảng 144 tỷ USD.

(Ảnh: Internet)

Tổng cộng có 38.570 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới được thành lập vào năm 2020, tương đương trung bình hơn 100 doanh nghiệp mới mỗi ngày.

Việc Trung Quốc nhanh chóng kiểm soát được dịch COVID-19 đã giúp dòng vốn FDI chảy mạnh vào các ngành như dịch vụ và công nghệ cao. Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ đạt 776,8 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2020, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 77,7% tổng vốn.

Ngành dịch vụ công nghệ cao, một trong những lĩnh vực được các nhà đầu tư ưa chuộng, đã ghi nhận mức tăng 28,5% so với năm trước. Riêng R&D và dịch vụ thiết kế tăng 78,8%.

Các nguồn FDI chủ lực của nước này vẫn ổn định. Đầu tư của 15 quốc gia và khu vực hàng đầu vào Trung Quốc tăng 6,4% so với năm 2019, chiếm 98% tổng vốn FDI. Các nhà đầu tư lớn có Hà Lan và Anh, với vốn FDI rót vào tăng lần lượt 47,6% và 30,7%.

Một cuộc khảo sát gần đây của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, lợi nhuận của gần 60% doanh nghiệp có vốn FDI năm 2020 tăng trưởng hoặc giữ nguyên so với năm trước đó. Gần 95% lạc quan về triển vọng trong năm 2021 này.

PV