Đồng sáng lập Shopee thành tỷ phú

00:00 12/10/2020

David Chen, nhà đồng sáng lập Sea - gã khổng lồ Internet khu vực Đông Nam Á, chủ sở hữu Shopee, vừa trở thành tỷ phú khi giá cổ phiếu tăng mạnh.

David Chen sở hữu 1,1 tỷ USD. Ảnh: Sea

Cổ phiếu Sea - công ty mẹ của hãng game trực tuyến Garena và trang thương mại điện tử Shopee - tăng mạnh do nhu cầu chơi game và mua sắm trực tuyến trong đại dịch Covid-19. Với việc sở hữu 2% cổ phần công ty, nhà đồng sáng lập David Chen góp mặt vào danh sách tỷ phú Singapore với tài sản ròng 1,1 tỷ USD.

Cổ phiếu của Sea đã tăng 57% từ giữa tháng 5. Doanh thu quý đầu tiên của công ty đạt 714,9 triệu USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng trò chơi trực tuyến Garena chiếm hơn một nửa tổng doanh thu, phần lớn là nhờ sức hút của trò chơi Free Fire đang được yêu thích trên toàn thế giới. Theo nhà cung cấp dữ liệu App Annie, với hơn 80 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào giờ cao điểm, đây là trò chơi di động có doanh thu cao nhất tại khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin trong quý 1 năm 2020.

Trong khi đó, Shopee thu về 314 triệu USD doanh thu, tăng 111% so với mức 149 triệu USD vào năm ngoái. Hiện Shopee là một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất khu vực Đông Nam Á, hoạt động tại nhiều quốc gia như Singapore, Malaysia, Việt Nam...

Chen, 39 tuổi, hiện là giám đốc sản phẩm của nền tảng Shopee. Ông là tỷ phú thứ ba của Sea, sau hai nhà đồng sáng lập và CEO Forrest Li, COO Gang Ye. Chen tốt nghiệp kỹ sư máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore và từng làm việc tại công ty khai thác cảng thuộc sở hữu của Temasek, PSA Corp trước khi cùng Forrest Li và Gang Ye sáng lập Sea. Trước khi đảm nhiệm vai trò hiện tại ở Shopee, Chen là giám đốc vận hành của Sea.

Sea được thành lập năm 2009 với tư cách là một nhà phát triển trò chơi trực tuyến đã thu hút lượng nhà đầu tư lớn, bao gồm gã khổng lồ Tencent (nắm giữ 20% cổ phần Sea), công ty cổ phần tư nhân General Atlantic và Kuok Khoon Hua, con trai út của tỷ phú Malaysia, Robert Kuok. Khi mở rộng sang lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến và mạng xã hội, Sea trở thành kỳ lân (công ty có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD) Internet đầu tiên của Singapore vào năm 2014. Sự tăng giá của cổ phiếu Sea đã đưa giá trị vốn hóa của họ lên mức kỷ lục. Hiện Sea trị giá lên tới 52 tỷ USD.

Trong một báo cáo tháng 7, nhà phân tích Alicia Yap của Citibank nhận định rằng các biện pháp phong tỏa trong đại dịch đã thúc đẩy mua sắm trực tuyến trên khắp Đông Nam Á. Vốn hóa của Sea tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư đều tỏ ra lạc quan trước hoạt động kinh doanh của công ty trong bối cảnh nhiều bất ổn như hiện nay. Nhà phân tích Marcus Liu của CLSA Singapore cho biết cơ sở dữ liệu lớn về khách hàng của Shopee trên toàn khu vực mang lại cho công ty lợi thế trong một hoạt động kinh doanh tiềm năng khác là ngân hàng kỹ thuật số.

Sơn Nam