Đồng sáng lập Google trở lại sau 4 năm vắng bóng trước sự đe dọa của ChatGPT

14:33 03/02/2023

Đồng sáng lập Google Sergey Brin gần như biến mất khỏi Google từ năm 2019 sau khi trao quyền điều hành cho Sundar Pichai. Dù vậy, theo New York Times, gần đây, Pichai đã gọi cho các nhà sáng lập đến để đánh giá chiến lược AI và hỗ trợ đối phó với ChatGPT.

kỹ sư Sergey Brin đã trở về công ty cũ và bắt tay vào dự án lập trình sau gần 4 năm vắng bóng.

Sergey Brin đã trở về công ty cũ và bắt tay vào dự án lập trình sau gần 4 năm vắng bóng.

Trong bối cảnh cuộc chạy đua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang "làm nóng" Thung lũng Silicon, nhà đồng sáng lập Google - kỹ sư Sergey Brin đã trở về công ty cũ và bắt tay vào dự án lập trình sau gần 4 năm vắng bóng.

Mới đây, Brin đã xử lý những dòng mã lập trình đầu tiên kể từ khi ông rời công việc thường nhật tại Google vào năm 2019. Trang Forbes dẫn lời 2 nguồn tin khẳng định Sergey đã gửi truy vấn liên quan tới dự án LaMDA - phần mềm trò chuyện (chatbot) bằng ngôn ngữ tự nhiên của Google.   

LaMDA công bố lần đầu năm 2021 nhưng mãi tới gần đây mới được chú ý nhiều hơn khi Google phải tìm cách đối chọi ChatGPT - trí tuệ nhân tạo ra mắt tháng 11.2022 của OpenAI đã nhanh chóng có được 100 triệu người dùng.

Cụ thể, Brin đã gửi yêu cầu “CL” (viết tắt của changelist) để có quyền truy cập dữ liệu đào tạo LaMDA. Nó thay đổi tập tin cấu hình để bổ sung tên của Brin vào code. Hàng chục kỹ sư đã phê duyệt yêu cầu, bao gồm cả những người không nằm trong nhóm phát triển.

LaMDA là AI do Google phát triển nhiều năm qua. AI này từng gây tranh cãi giữa năm ngoái sau khi Blake Lemoine, chuyên gia khoa học máy tính và từng làm tại Google hơn 7 năm, khẳng định nó có "tư duy như đứa trẻ". Lemoine bị sa thải hồi tháng 7/2022 với lý do tiết lộ bí mật công ty.

Dù đây chỉ là thay đổi nhỏ về mặt kỹ thuật, nó cho thấy Google đang xem xét một cách nghiêm túc nguy cơ từ OpenAI cũng như các đối thủ khác. Brin và đồng sáng lập Larry Page gần như biến mất khỏi Google từ năm 2019 sau khi Page trao quyền điều hành cho Sundar Pichai. Dù vậy, theo New York Times, gần đây, Pichai đã gọi cho các nhà sáng lập đến để đánh giá chiến lược AI và hỗ trợ đối phó với ChatGPT.

Tình huống khẩn cấp đến nỗi CEO Google được cho là đã tuyên bố “báo động đỏ”, xáo trộn công việc của một vài bộ phận trong công ty để phản công. Google được đồn sẽ giới thiệu một loạt sản phẩm AI mới trong năm nay.

Google đang xem xét một cách nghiêm túc nguy cơ từ OpenAI cũng như các đối thủ khác
Google đang xem xét một cách nghiêm túc nguy cơ từ OpenAI cũng như các đối thủ khác.

Các lãnh đạo Google cũng được cho là đang tham khảo ý kiến nhân viên về các công cụ AI trong quá trình triển khai thử nghiệm nội bộ. Cuộc thử nghiệm diễn ra sau cuộc họp vào tháng trước, trong đó một số bày tỏ lo ngại về lợi thế cạnh tranh của Google trong lĩnh vực AI trước sự phổ biến đột ngột của ChatGPT.

Một nguồn tin tiết lộ, Jeff Dean, Giám đốc phụ trách AI của Google, đã nói với nhân viên khi đó rằng công ty đối mặt "nhiều rủi ro về uy tín" nên phải hành động "thận trọng hơn so với một công ty khởi nghiệp nhỏ". Đáp lại, CEO Sundar Pichai nói Google có thể tung ra sản phẩm tương tự "trong năm nay".

Phản hồi thông tin trên, người phát ngôn Google không đề cập sản phẩm đang phát triển, nhưng cho biết công ty "vẫn tiếp tục thử nghiệm nội bộ công nghệ AI của mình để đảm bảo nó hữu ích và an toàn, đồng thời mong muốn sớm được chia sẻ nhiều trải nghiệm hơn với bên ngoài".

Hà Thu (t/h)