Đối tượng nào được tiêm khi có lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên về Việt Nam?

09:01 03/02/2021

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Việt Nam đang đàm phán với đối tác để 30 triệu liều vắc-xin Covid-19 AstraZeneca sớm về Việt Nam trong quý I/2021.

Chiều 2/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình đàm phán mua vaccine Covid-19 và đối tượng được tiêm lô vaccine đầu tiên về Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Y tế.

Ông Thuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ký quy tắc để mua vaccine AstraZeneca của Anh. Trong năm 2021, 30 triệu liều vaccine từ đối tác này sẽ được cung cấp cho Việt Nam, sớm nhất là trong quý 1.

Về đối tượng được tiêm khi có lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên về Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ ưu tiên cho các đối tượng là cán bộ y tế liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống dịch Covid-19; người già; những đối tượng có bệnh nền nguy cơ cao và một số đối tượng ưu tiên khác như cán bộ ngoại giao.

"Hiện tại, khó khăn ở chỗ Liên minh châu Âu (EU) đang khống chế, hạn chế xuất khẩu vắc-xin, Bộ Y tế đang cố gắng qua kênh ngoại giao quốc tế, đàm phán để có vắc-xin sớm nhất"- ông Thuấn cho hay.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang đàm phán mua vắc-xin Pfizer của Mỹ, vắc-xin Sputnik V của Nga. Đồng thời, đàm phán mua vắc-xin Covid-19 của đối tác tại Trung Quốc.

Ở trong nước, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, đang khẩn trương thử nghiệm vắc-xin Covid-19, dự kiến cuối năm 2021, đầu năm 2022 sẽ có vắc-xin trong nước sản xuất.

"Với vắc-xin mua của các nước trên thế giới trong giai đoạn đầu, cùng với vắc-xin trong nước đang dần hoàn thiện, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có đủ vắc-xin cho người dân thời gian tới"- Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Bảo Bảo