Doanh nhân trẻ Trung Quốc thoát nghèo nhờ trồng nấm và giấc mơ xóa đói giảm nghèo quốc gia

15:09 11/03/2021

Dưới tiết trời ấm áp của tháng ba, vạn vật như hồi sinh tại cơ sở trồng nấm. Các công nhân làm việc trong không khí tràn ngập niềm vui thu hoạch. Vui mừng nhất là Wang Dengyun, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển N Sinh thái Jiangxi Xianhe.

Wang Dengyun
Wang Dengyun. (Ảnh: internet) 

Tốt nghiệp đại học năm 2015, chàng thanh niên họ Vương lúc bấy giờ đam mê phát triển dự án nấm nông nghiệp đồng thời cống hiến hết mình cho dự án xóa đói giảm nghèo thành phố nhỏ ShangRao, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Đi lên từ hai bàn tay trắng, Wang Dengyun vẫn luôn trăn trở liệu rằng các hộ nghèo có thể thực sự tham gia vào phát triển công nghiệp hay không? Những trường hợp này có thực sự được hưởng lợi hay làm thế nào để thoát nghèo bền vững. Nhận ra tình trạng chung của ngững người nông dân, đặc biệt là các hộ nghèo thường “ngại rủi ro, thiếu lao động” Wang Dengyun tiến đến xây dựng mô hình thoát nghèo với tinh thần “đầu tư không chi phí, không rủi ro và xóa đói giảm nghèo bằng nấm tươi ăn được”.

Để đảm bảo hoạt động lành mạnh của ngành công nghiệp nấm ăn và giúp các hộ nghèo cải thiện kinh tế, doanh nhân trẻ đã xây dựng loại hình hoạt động "sản xuất tập trung và bán hàng thống nhất" hướng đến bảo vệ đầy đủ lợi ích và thu nhập của người nuôi trồng. Đồng thời, Wang Dengyun cũng là người đi tiên phong công nghiệp hóa hoạt động “công ty + hợp tác xã + hộ nghèo” thực hiện toàn diện công tác xóa đói giảm nghèo toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể thôn bản cho các khu vực địa phương, giúp giảm bớt áp lực việc làm xã hội nhất là chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet) 

Từ năm 2015, Công ty Xianhe tích cực hưởng ứng lời kêu gọi xóa đói giảm nghèo của chính quyền cấp trên đồng thời đã đạt được tăng trưởng ổn định và phát triển. Cụ thể, Wang Dengyun đã thành lập các hợp tác xã xóa đói giảm nghèo ở 7 quận (huyện) bao gồm, Tân Châu và Yugan và thu về một số thành quả. Theo thống kê chưa đầy đủ, Công ty Xianhe đã trực tiếp thúc đẩy hơn 13.540 hộ gia đình nghèo trong hợp tác xã lập hồ sơ và chi trả 95.159.800 Nhân dân tệ tiền cổ tức cho các hợp tác xã. Trong vài năm tham gia vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trong lĩnh vực công nghiệp, Wang Dengyun và nhóm phát triển công ty đã huy động hơn 50.000 người dân tham gia lao động. Công ty đã liên tiếp giành được các danh hiệu như doanh nghiệp hàng đầu trong công nghiệp hóa nông nghiệp ở tỉnh Giang Tây, doanh nghiệp hàng đầu về xóa đói giảm nghèo cấp tỉnh, và doanh nghiệp tư nhân tiên tiến trong hoạt động xóa đói giảm nghèo "Nghìn doanh nghiệp giúp đỡ nghìn làng" tại Tỉnh Giang Tây.

Ngoài ra, Wang Dengyun cũng rất quan tâm đến các vấn đề phúc lợi công cộng. Trong quãng thời gian bùng nổ đại dịch, anh đã quyên góp được tổng cộng hơn 100.000 Nhân dân tệ nhằm hỗ trợ công tác chống dịch, đồng thời tích cực sắp xếp tổ chức trở lại ổn định sản xuất và hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình thúc đẩy sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, Wang Dengyun đã tiếp tục vinh dự được các cấp chính quyền công nhân. Năm 2019, anh đạt danh hiệu "Thủ lĩnh thanh niên làm giàu nông thôn" tỉnh Giang Tây và danh hiệu "thủ lĩnh thanh niên làm giàu nông thôn toàn quốc"; năm 2020, anh đạt danh hiệu "Giải thưởng xóa đói giảm nghèo tỉnh Giang Tây"; ngày 25 tháng 2 năm 2021, anh đạt giải "Cá nhân tiên tiến quốc gia về xóa đói giảm nghèo". Đối với một doanh nhân trẻ như Wang, những giải thưởng này không chỉ có ý nghĩa được công nhận mà còn là sự khích lệ to lớn. Wang Dengyun cho biết sẽ nỗ lực hết mình trong tương lai trên chặng đường xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn.

TL