Doanh nhân Thái Vân Linh và hành trình rời bỏ "giấc mơ Mỹ" để trở về quê hương

15:34 09/03/2021

Doanh nhân Thái Vân Linh đã thoát ra khỏi “giấc mơ Mỹ” và bắt đầu đi tìm đam mê của mình kể từ khi về Việt Nam lần đầu tiên năm 1993.

Doanh nhân Thái Vân Linh
Doanh nhân Thái Vân Linh. (Nguồn: Internet)
Bà Thái Vân Linh là một doanh nhân người Mỹ, sinh ra ở Việt Nam, sinh ngày 10/04/1977. Năm 2 tuổi, Shark Linh rời Việt Nam theo mẹ sang Mỹ định cư. Gia đình bà khi ấy vốn không có điều kiện nên tuổi thơ của bà Linh đã trôi qua đầy vất vả và nỗ lực. Trong một bài phỏng vấn, bà Linh đã trải lòng với báo chí: tuổi thơ của bà không có gì ngoài tình yêu thương của ba mẹ. Năm lên 10 tuổi, Shark Linh đã biết phụ mẹ may vá, năm 12 tuổi ra đồng cắt cỏ phụ ba.

Thế nhưng những khó khăn khi ấy không hề làm nản lòng người phụ nữ nhỏ bé này. Ngược lại, thời thơ ấu gian khổ đã tôi luyện một Thái Vân Linh độc lập, gai góc và đầy bản lĩnh. Đặc biệt, người phụ nữ ấy luôn tự nhắc nhở bản thân mình: khi nhà không có điều kiện thì bản thân nhất định phải học chăm chỉ, nỗ lực hết mình, nếu muốn thứ gì thì phải tự mình kiếm tiền mua lấy. 

Bà Thái Vân Linh đã từng học trung học ở Victorville, California – một thị trấn nhỏ nằm giữa Los Angeles và Las Vegas. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp tại Đại học Nam California năm 1999; bà tiếp tục học lên thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Đại học Pennsylvania năm 2006.
Doanh nhân Thái Vân Linh khởi đầu sự nghiệp ở vị trí nhân viên Marketing của Stamps.com từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 6 năm 2000. Sau khi rời bỏ công việc tại Stamps.com, bà Linh gia nhập công ty The.tv Corporation và đã từng bước lên tới vị trí Phó Giám đốc tiếp thị và kinh doanh quốc tế rồi trở thành giám đốc Marketing sau 3 năm gắn bó. 
Đến năm 2008, thời điểm bà Linh đang làm việc tại một ngân hàng tư vấn, phân tích tài chính cho doanh nghiệp tại Mỹ, với mức đãi ngộ khá tốt. Tuy nhiên, không chấp nhận an phận, vì đam mê khám phá và thay đổi cuộc đời nên bà quyết định rời nước Mỹ để trở về Việt Nam.
(Nguồn: Internet)

Ở tuổi 30, ngoài nung nấu ước mơ trở về Việt Nam làm việc, mong mỏi lớn nhất của bà Linh là làm việc tại một quỹ đầu tư mạo hiểm, vì chỉ khi làm việc tại đây mới tiếp nối được đam mê của bà với khởi nghiệp.

Từ bỏ công việc mà không dễ dàng gì có được tại một ngân hàng uy tín ở New York, bà trở về Việt Nam và trở thành giám đốc đầu tư của một quỹ đầu tư mạo hiểm. Lúc đó, quyết định này được cho là mạo hiểm bởi bà từng mất 18 tiếng mỗi ngày vừa luyện thi, vừa đi làm trong vòng 6 tháng để có tấm bằng thạc sĩ của một trường danh giá, vượt qua bao vòng xét tuyển để làm việc trong một ngân hàng hàng đầu. Tuy nhiên, nữ doanh nhân sẵn sàng từ bỏ vì bà không còn tìm thấy ý nghĩa trong công việc và nhận thấy mình cần đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

”Môi trường làm việc đầy cạnh tranh và đòi hỏi cao khiến Linh có lúc không ngủ đến tận 5 ngày, rồi phải chui vào toilet chợp mắt trong nửa tiếng. Áp lực công việc trong thời gian dài, tuy vậy, không làm Linh nản lòng, nhưng với Linh, công việc này có cái gì đó vẫn chưa đủ. Linh muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn, được góp công góp sức nhiều hơn cho cộng đồng. Với công việc hiện tại, có lẽ, sẽ rất khó để Linh đeo đuổi đam mê này”, nữ doanh nhân chia sẻ.

Theo bà Thái Vân Linh chiêm nghiệm, may mắn có thể xảy ra ở một điểm mình sẽ không lường trước được, nó sẽ có thể mang đến cho mình cơ hội dựa trên những kinh nghiệm của bản thân, từ những kiến thức mình góp nhặt từ rất nhiều công việc khác nhau.
Tuy nhiên may mắn là một chuyện còn sự chuẩn bị đón nhận những may mắn, cơ hội mới là yếu tố quyết định thành công. Ví dụ, bản thân bà rất tự tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, khởi nghiệp, quỹ đầu tư….
May mắn là những đối tác và nhà tuyển dụng rất thích về kiến thức nền mà bà có được. Nhưng để nhà tuyển dụng, đối tác tin tưởng và yêu thích thì bà đã chuẩn bị rất nhiều và cố gắng để có thành tích tốt nhất có thể.

Bà Linh từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong nhiều tập đoàn đa quốc gia. Năm 2012, bà Linh trở thành Giám đốc quỹ DFJ VinaCapital. Cũng trong năm này, bà sáng lập ra một hãng thời trang chuyên thiết kế và may đo váy cưới có tên The One Couture.

Tiếp đó, năm 2005, bà sáng lập ra thương hiệu thời trang Rita Phil chuyên thiết kế và sản xuất chân váy theo số đo. 

Tháng 12/2017, đại diện VinaCapital đã xác nhận chức danh của bà Thái Vân Linh là Giám đốc Chiến lược và Vận hành tập đoàn VinaCapital.

Sau đó bà Linh đã quyết định đầu quân cho tập đoàn Vingroup vào tháng 12/2018 với vị trí Giám đốc Công ty Cổ phần Vingroup Ventures. Đây là một công ty đầu tư mạo hiểm thuộc Tập đoàn Vingroup. Bà Linh nắm giữ 10% cổ phần với số vốn 7 tỷ đồng. Và là một trong 2 cổ đông đáng chú ý của Vingroup Ventures (Vingroup Ventures có cơ cấu cổ đông gồm gồm Tập đoàn Vingroup 70% (vốn 49 tỉ đồng), ông Nguyễn Hồng Quân 20% (14 tỉ đồng).

TH