Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My - người đưa SBT khẳng định giá trị trên trường quốc tế

09:55 08/03/2022

Sự dẫn dắt và kiên định của bà Đặng Huỳnh Ức My đã đưa Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) nhanh chóng nắm bắt xu thế và trở thành nhà thương mại hàng hóa quốc tế với cơ cấu sản phẩm xuất khẩu đa dạng, từng bước mang thương hiệu và sản phẩm nông sản Việt lên sàn hàng hóa quốc tế.

SBT đã khoác lên mình một chiếc áo giáp mới, hiện đại và ngày càng mạnh mẽ. Sự bứt phá ấn tượng này đã khắc hoạ rõ nét dấu ấn của lãnh đạo chuyển đổi Đặng Huỳnh Ức My. 

Ảnh minh họa
Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My. 

Niên độ 2020-2021 SBT ghi nhận 14.925 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng đạt mức cao nhất lịch sử hoạt động khi ghi nhận 650 tỷ đồng, tăng 79% so với niên độ trước nhờ hiệu suất tốt từ phân khúc hoạt động lõi mía đường với sự tăng trưởng nhanh của kênh xuất khẩu và kênh thương mại, cũng như công tác kiểm soát chi phí tốt. Chỉ trong 6 tháng đầu niên độ 2021-2022, SBT đã xuất sắc hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm khi đạt hơn 580 tỷ, tăng 74% so với cùng kỳ.

Cuối tháng 2/2022, bà Đặng Huỳnh Ức My đã được The Enterprise Asia vinh danh ở hạng mục Doanh nhân xuất sắc châu Á - Master Entrepreuner Awards. Đây là một giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh các nhà lãnh đạo xuất sắc, có những đóng góp lớn vào việc phát triển doanh nghiệp nhưng không quên trách nhiệm xã hội. Đồng thời, SBT cũng vào top Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Corporate Excellence Awards. SBT cũng trở thành “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021” do Tạp chí HR Asia vinh danh.

Lấy phát triển bền vững làm nền tảng, lãnh đạo của SBT luôn kiên định với chiến lược kinh doanh “xanh”, tạo vị thế cạnh tranh cho chiến lược mở rộng thị trường quốc tế thông qua việc tập trung phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị cây mía cũng như gia nhập vào thị trường thực phẩm và nước uống dinh dưỡng. 

Trong thời gian tới, SBT sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển diện tích vùng nguyên liệu với trọng tâm là đồng hành cùng người nông dân.

Bên cạnh đó, đối với sản phẩm đường organic, sản phẩm chiến lược đã và đang đưa SBT tiến nhanh ra thị trường quốc tế, bà Đặng Huỳnh Ức My cho biết thêm: "SBT đang phát triển vùng nguyên liệu tại Lào có thể hướng tới sản xuất 100.000 tấn đường organic mỗi năm, nhu cầu tại các sàn giao dịch hàng hoá quốc tế là trên 500.000 tấn đường organic. Diện tích mía organic hiện tại của SBT hiện đạt hơn 6.000 ha, hướng đến 14.000 ha vào niên vụ 2025 – 2026”.

Việc kinh doanh sản phẩm organic sẽ không chỉ dừng lại ở sản phẩm đường thông thường mà đi sâu vào các sản phẩm giá trị gia tăng tốt cho sức khoẻ. SBT đặt mục tiêu làm tốt về mặt nông nghiệp để đưa ra sản phẩm organic theo đúng chuẩn trên thị trường thế giới.

Giữ vị trí vững chắc trong thị trường nội địa, hoạt động công ty được chuyển đổi số toàn diện, nguồn tài chính hùng hậu cùng dàn lãnh đạo trẻ trung nhưng dày dạn kinh nghiệm, đã tạo nên nền tảng vững vàng để SBT tiến bước ra thị trường quốc tế.

“Bên cạnh việc duy trì vùng nguyên liệu nội địa, SBT đang có kế hoạch đẩy mạnh việc mở rộng quy mô, tham gia vào các thủ phủ mía đường khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), cũng như tăng cường trao đổi nền nông nghiệp 4.0, hướng đến mục tiêu tổng sản lượng đạt 2 triệu tấn, doanh thu đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ vào niên độ 2024-2025, tiếp cận hơn trăm triệu người dùng tại các thị trường trọng yếu như: Việt Nam, Trung Quốc, Australia, châu Âu....”

Bà My chia sẻ: "Năm tài chính tới, chúng tôi đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu và khai thác sức mạnh hợp lực trong mô hình sản xuất - phân phối đa kênh trên nền tảng quản trị duy nhất tích hợp toàn diện khung quản trị ESG, quản trị rủi ro và quản trị tài chính. Thiết lập một hệ thống triển khai đồng bộ và nhất quán, nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng cũng như cung cấp thông tin cho các bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị SBT".

Với tâm niệm nội lực vững vàng chính là lợi thế cạnh tranh, bà Đặng Huỳnh Ức My rất quyết liệt trong công tác kiện toàn đội ngũ và luôn nhấn mạnh: “Nguồn nhân lực với tư duy tích cực sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng dấn thân là yếu tố cốt lõi dẫn dắt thành công”. 

Ý thức được vai trò của mình là người giữ lửa và truyền cảm hứng, Phó Chủ tịch của SBT luôn nghiêm túc, tập trung cao độ, sẵn sàng học hỏi và mở rộng các kết nối trong và ngoài nước, mang lại cho SBT nhiều cơ hội tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu về công nghệ - tài chính - quản trị doanh nghiệp.

Kiên định trong lộ trình chuyển đổi, bà Đặng Huỳnh Ức My đóng vai trò là vị thuyền trưởng dẫn dắt, lan tỏa năng lượng tích cực đến toàn đội ngũ, góp phần định hình một thế hệ SBTers kiểu mới - luôn năng động, sẵn sàng thay đổi để phát triển.

Hải An