Doanh nghiệp Mỹ than trời vì Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu thịt lợn

16:00 16/12/2021

Theo một tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc thứ Tư vừa qua, thuế quan nhập khẩu sẽ được điều chỉnh trở lại 12% từ ngày 1/1/2022 thay vì mức 8% như hiện tại.

Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn nội địa Trung Quốc ngày càng tăng
Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn nội địa Trung Quốc ngày càng tăng. (Ảnh: Bloomberg)

Trung Quốc đã giảm thuế đối với mặt hàng thịt lợn đông lạnh xuống còn 8% vào năm 2020 khi nước này đối mặt với giá thịt trong nước tăng phi mã kể từ đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Thông báo đưa ra cho biết, nước này tiếp tục tăng thuế nhập khẩu hầu hết các sản phẩm thịt lợn vào năm tới đồng thời giảm nhu cầu nhập khẩu. 

Tính đến nửa đầu năm nay, nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc tăng kỷ lục và duy trì ở mức cao ngay cả khi giá lợn đã hồi phục, thậm chí giảm xuống dưới giá thành sản xuất vào quý III. Zhu Zengyong, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết: "Điều chỉnh tỷ giá kịp thời có thể giúp đảm bảo nguồn cung và ổn định giá thị trường nội địa". Đánh thuế cao hơn đồng nghĩa nhập khẩu từ các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Tây Ban Nha chậm lại. Hầu hết các xe hàng thịt lợn của Mỹ đến Trung Quốc đều phải đối mặt với mức thuế "trả đũa" 25% áp đặt trong cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh bên cạnh thuế Tối huệ quốc (MFN). 

Maria Zieba, trợ lý Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề quốc tế của Hội đồng các nhà sản xuất thịt lợn quốc gia ở Washington bày tỏ: "Sau nhiều năm nỗ lực đàm phán để gỡ bỏ thuế quan, chúng tôi rất thất vọng khi thấy Bộ Ngoại Giao Trung Quốc thông báo tăng thuế MFN đối với thịt lợn. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến cung cầu thịt trên thị trường quốc tế do dịch tả lợn châu Phi hoành hành và nhu cầu tiêu thụ cao ở Trung Quốc". Theo số liệu hải quan, lượng thịt nhập khẩu trong tháng 10 giảm 40% so với năm trước xuống 200.000 tấn, mặc dù nhập khẩu trong năm tính đến nay chỉ giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,34 triệu tấn.

Joel Haggard, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ cho hay: “Bất kỳ động thái tăng thuế nào cũng khiến các nhà xuất khẩu gặp nhiều thách thức hơn". Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã xác nhận một đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi mới bắt nguồn từ các chuyến hàng vận chuyển từ tỉnh khác. Vi rút được tìm thấy trong hai chiếc xe tải ở thành phố ven biển Qinhuangdao. Trong số 245 con lợn vận chuyển bằng xe tải, có 9 con chết bệnh, tất cả số lợn sau đó đã được tiêu hủy. Theo các nhà chức trách, cơn sốt dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào năm 2018 khiến Trung Quốc thiệt hại số lượng khổng lồ. Bắc Kinh cố gắng thực hiện nhiều biện pháp để tái cơ cấu trang trại nuôi cho đến khi bình ổn trở lại như hiện nay.

TL