Đoàn thể thao Việt Nam "trắng tay" tại Olympic Tokyo 2020

06:38 03/08/2021

Chiều 2-8, vận động viên Quách Thị Lan kết thúc nội dung thi đấu 400m rào tại Olympic Tokyo 2020, không thể bước tiếp vào chung kết. Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ tại Olympic, ngày 4-8 đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường về nước.

Nếu vào đấu chung kết, Quách Thị Lan sẽ tranh tài vào ngày 4-8. Tuy nhiên do không lọt vào chung kết nên ngày 2-8 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020. Trước đó, đoàn thể thao Việt Nam dự định ngày 8 hoặc 10-8 mới lên đường về nước. Tuy nhiên do đã kết thúc việc thi đấu nên báo cáo Bộ VH-TT&DL về nước sớm hơn kế hoạch.

Các thành viên còn lại của đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường về Việt Nam vào ngày 4-8. Khi về nước, các thành viên trong đoàn sẽ cách ly y tế 14 ngày tại một khách sạn ở Hà Nội. Ngày 2-8, ông Trần Đức Phấn - trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo cho biết, do dịch COVID-19 nên các quốc gia cũng đưa VĐV của mình rời Tokyo sớm. Môn nào thi đấu xong là về trước, nên đến lúc này trong Làng VĐV tại Olympic Tokyo đã vắng rất nhiều.  

Đoàn thể thao Việt Nam
Đoàn thể thao Việt Nam "trắng tay" tại Olympic Tokyo 2020.

Ngày 2-8, cán bộ trong đoàn thể thao Việt Nam đã được xét nghiệm COVID-19. Trước đó ngày 30-7, 6 đội tuyển thể thao của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu xong trước đã về nước và đang trong quá trình cách ly y tế.

Như vậy, do không giành được huy chương nào tại Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Việt Nam đã không hoàn thành mục tiêu đề ra. Chắc chắn thời gian tới thể thao Việt Nam sẽ có những cuộc "mổ xẻ" để rút kinh nghiệm, tìm ra bài học chuẩn bị cho Asiad 2022 và Olympic 2024.

ĐT