Đoàn cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) chào xã giao lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

08:27 04/12/2021

Ngày 3/12/2021, đồng chí Phan Trọng Tấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tiếp và làm việc với đoàn cơ quan Hợp tác quốc tế của Chính phủ Hàn Quốc (KOICA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) tại Việt Nam do ông Han Deog Cho - Giám đốc cơ quan Hợp tác quốc tế của Chính phủ Hàn Quốc KOICA là trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Phan Trọng Tấn tiếp và làm việc với đoàn cơ quan Hợp tác quốc tế của Chính phủ Hàn Quốc (KOICA)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Phan Trọng Tấn tiếp và làm việc với đoàn cơ quan Hợp tác quốc tế của Chính phủ Hàn Quốc (KOICA).

Cùng dự buổi tiếp đón có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Phan Trọng Tấn bày tỏ vui mừng được tiếp đón lãnh đạo KOICA và KORCHAM tại Việt Nam, đồng thời cảm ơn sự tài trợ của KOICA dành cho cuộc thi tiếng Hàn lần thứ Nhất - Phú Thọ 2021.

Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả này có sự đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Phú Thọ cũng đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

Quang cảnh buổi tiếp đón
Quang cảnh buổi tiếp đón.

Phát huy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, kinh tế, văn hóa, xã hội thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, KOICA tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị và trao đổi lẫn nhau giữa hai nước thông qua viện trợ không hoàn lại của Chính phủ. Đồng thời, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Phú Thọ trong việc duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác của Hàn Quốc.

Đồng chí khẳng định: Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhiều lợi thế về giao thông, kết cấu hạ tầng, nhân lực, tỉnh hy vọng KOICA và KORCHAM tiếp tục giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng vào đầu tư tại tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị KOICA quan tâm hỗ trợ Phú Thọ trong đào tạo giáo viên tiếng Hàn, đào tạo nhân lực tại Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ cũng như hỗ trợ xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố thông minh nhằm thực hiện đề án xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam… Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và hy vọng mối quan hệ trao đổi, hợp tác hữu nghị giữa Phú Thọ và Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Cho Han Deog - Giám đốc cơ quan Hợp tác quốc tế của Chính phủ Hàn Quốc KOICA bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Phú Thọ và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn. Thông báo cuộc thi tiếng Hàn lần thứ Nhất tại Phú Thọ do KOICA tài trợ đã được tổ chức thành công, ông Cho Han Deog hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng tỉnh tổ chức các cuộc thi như vậy cũng như hỗ trợ chuyên gia đào tạo tiếng Hàn, các chương trình học bổng tiếng Hàn cho Phú Thọ.  

Nhấn mạnh hiện nay có tới 150 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Phú Thọ, Giám đốc cơ quan Hợp tác quốc tế của Chính phủ Hàn Quốc Cho Han Deog mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục tạo điều kiện về chính sách, thủ tục đầu tư để các doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào tỉnh ổn định để phát triển sản xuất kinh doanh. Là cơ quan chuyên trách các dự án ODA của Hàn Quốc, KOICA cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, ưu tiên các dự án đầu tư, hỗ trợ từ nguồn vốn này cho tỉnh. Ông Cho Han Deog hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều buổi làm việc với tỉnh để trao đổi, đề xuất các dự án hợp tác mới trong lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

PV