Do Kwon, người sáng lập tiền điện tử Terra, bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo sau khi bị bắt

21:37 24/03/2023

Vài giờ sau khi Do Kwon bị bắt ở Montenegro, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội anh ta tội lừa đảo. Kwon đã tạo ra loại tiền điện tử thua lỗ 40 tỷ đô la TerraUSD và chi nhánh chị em của nó là Luna.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Do Kwon, Giám đốc điều hành của Terraform Labs và là người tạo ra đồng tiền ổn định TerraUSD, về tội gian lận vài giờ sau khi ông bị bắt ở Montenegro vào thứ Năm.

Theo báo cáo của Reuters, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại New York đã truy tố Kwon về 8 tội danh, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, gian lận hàng hóa và âm mưu.

Vụ án hình sự theo sau các cáo buộc gian lận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đối với Kwon và Terraform Labs vào tháng trước. Anh ta đã chạy trốn khỏi chính quyền Hàn Quốc, những người đã ban hành lệnh bắt giữ anh ta.

Kwon là doanh nhân tiền điện tử đứng sau hai loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và chi nhánh chị em thả nổi tự do của nó là Luna, đã mất tổng cộng hơn 40 tỷ đô la trong năm trước. Sự sụp đổ của Terraform Labs có trụ sở tại Singapore và đồng tiền ổn định TerraUSD đã gây ra một đợt bán tháo tiền điện tử trên diện rộng và tàn phá ngành tài sản kỹ thuật số.

Nếu các công tố viên Hoa Kỳ dẫn độ Kwon đến New York, anh ta sẽ bị truy tố bởi cùng một văn phòng giám sát vụ án hình sự chống lại người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Friend, người đã được chuyển đến từ Bahamas để đối mặt với cáo buộc gian lận sau sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử của anh ta.

Pv tổng hợp theo Business Insider