DNNVV nước Úc loay hoay tìm vốn hỗ trợ khi nguồn cung từ chính phủ giảm dần

15:23 18/08/2021

Những đợt dịch Covid-19 trước đây đều ghi nhận hàng loạt các khoản trợ cấp, vay vốn từ chính phủ dành cho doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư hiện nay, tình hình kinh tế bất ổn định khiến Úc không còn nhiều khả năng duy trì kích thích kinh tế phong phú như trước. Liệu các ngân hàng và tổ chức tài chính có thể tiếp tục gia hạn các khoản vay cho khối doanh nghiệp nhỏ? Liệu các công ty Úc có thể vượt qua được “cơn bão” hiện nay?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Valuewalk) 

Thế giới tiếp tục đối mặt với đại dịch Covid-19 và tình hình nghiêm trọng ở mỗi quốc gia là khác nhau. Trong đó, Úc được xếp hạng là một trong những quốc gia thực hiện hạn chế chặt chẽ, đồng thời quan tâm đến giới doanh nghiệp nhất thế giới trong thời kỳ nhạy cảm.

Những đợt dịch Covid-19 trước đây đều ghi nhận hàng loạt các khoản trợ cấp, vay vốn từ chính phủ dành cho doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư hiện nay, tình hình kinh tế bất ổn định khiến Úc không còn nhiều khả năng duy trì kích thích kinh tế phong phú như trước. Liệu các ngân hàng và tổ chức tài chính có thể tiếp tục gia hạn các khoản vay cho khối doanh nghiệp nhỏ? Liệu các công ty Úc có thể vượt qua được “cơn bão” hiện nay?

Canberra là vùng mới nhất phải áp dụng các biện pháp mạnh nhằm đối phó với Covid-19. Việc đóng cửa thành phố đồng nghĩa với 400 nghìn người dân sẽ bị hạn chế đi lại trừ những lý do cần thiết. Giống như Sydney và Melbourne, Canberra cũng là một trong các trung tâm kinh tế lớn của đất nước.

Trên thực tế, Melbourne là thành phố lớn thứ hai của Úc và đã thông báo đóng cửa lần thứ sáu vào đầu tháng Tám này. Nhiều doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trên khắp Melbourne và các khu vực bị ảnh hưởng. Thật không may, các chương trình hỗ trợ hiện tại của chính phủ yêu cầu một doanh nghiệp nhỏ chứng minh doanh thu giảm 70% mới có thể nhận hỗ trợ tài chính. Bất kỳ người kinh doanh nào cũng biết, nếu để doanh thu giảm dù chỉ 10%, doanh nghiệp sẽ điêu đứng. Chính vì vậy, các công ty giảm đến một nửa doanh thu mà vẫn không nhận được trợ cấp đều đang lâm vào ngõ cụt. Rõ ràng, các doanh nghiệp nhỏ hiện nay khó có thể trông chờ vào chính phủ mà phải tiếp cận các nguồn tài chính bên ngoài.

Hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn đều đang hy vọng cứu cánh từ nhà nước và các tổ chức tài chính. Taulia là công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ cung cấp các giải pháp quản lý vốn lưu động cho các doanh nghiệp Úc thuộc mọi quy mô. Công ty cho biết trong một báo cáo nghiên cứu đầu tháng 8 rằng các doanh nghiệp nhỏ của Úc gặp khó khăn khi tìm kiếm nguồn tài chính phù hợp với điều kiện thực tế.

Taulia nhận thấy rằng, các doanh nghiệp nhỏ thường phải giải quyết các khoản lãi suất cao hơn 10% so với mức các doanh nghiệp lớn có thể vay vốn. Mặt khác, Prospa Group cho vay các doanh nghiệp nhỏ tỏ ra lạc quan khi báo cáo các số liệu ấn tượng như các khoản vay tăng 51% ở mức 182,1 triệu đô la Úc hay lượng khách hàng quen thuộc và trở lại đăng kí vay chiếm hơn một nửa. Giám đốc điều hành Prospa, Greg Moshal chỉ ra: “Mặc dù tất cả chúng ta đều nhận thức rõ những thách thức mà các doanh nghiệp nhỏ hiện đang phải đối mặt tại vùng đô thị Greater Sydney, Victoria và Nam Úc, nhưng khu vực SME nhìn chung đã và đang trên đà phục hồi vững chắc trong năm tài chính vừa qua. Nghiên cứu được thực hiện bởi RFi Consulting thay mặt chúng tôi vào tháng 5 năm 2021 cho thấy rằng, cứ bốn chủ doanh nghiệp SME thì có một chủ sở hữu dự kiến ​​doanh thu năm tài chính 21 sẽ tăng lên”. Dữ liệu của Prospa được công bố vì đây là một công ty đại chúng. Tuy nhiên các công ty tư nhân phải đối mặt với tình hình khác nhau, yêu cầu vay vốn không giống nhau nên khó có thể chắc chắn sự lạc quan của Prospa có hiện diện trong cộng đồng cho vay doanh nghiệp nhỏ của Úc hay không.

Hơn một năm sau đại dịch, các doanh nhân được trang bị kiến thức, bản lĩnh nhiều hơn để đối phó với bất kỳ thất bại nào trong tương lai. Nhiều doanh nghiệp đã thành công trong việc áp dụng mô hình trực tuyến hoặc đưa ra những thay đổi cần thiết khác để thích ứng với thời kỳ khó khăn.

Có một dữ liệu đáng chú ý rằng, các nhà khai thác doanh nghiệp nhỏ đang đấu tranh cho sự sinh tồn. Theo Hiệp hội Ngân hàng Úc, từ ngày 8 tháng 7 đến tuần đầu tiên của tháng 8, chỉ có 600 khoản vay kinh doanh trên toàn quốc nộp đơn xin hoãn. Đây là một phần nhỏ khi so sánh với 225.000 khoản vay kinh doanh của Úc hoãn lại cùng kỳ một năm trước đó.

Giám đốc điều hành của CreditorWatch Patrick Coghlan nhận xét: “Các doanh nghiệp đã học được rất nhiều trong 12 đến 18 tháng qua về cách chuẩn bị và lập kế hoạch cho tương lai. Đã có một sự thay đổi lớn sang trực tuyến, tự động hóa và kỹ thuật số… các doanh nghiệp đã hoạt động trơn tru và gọn gàng hơn rất nhiều”.

Công bằng mà nói, nhận định này không thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm cụ thể sẽ dễ dàng thích nghi hơn, ngược lại những người làm du lịch sự kiện hoàn toàn ở thế bị động. May mắn thay, mặc dù trợ cấp chính phủ suy yếu nhưng các công ty cho vay doanh nghiệp nhỏ tại xứ sở Chuột Túi sẵn sàng cho vay vốn đảm báo các doanh nhân có cơ hội hoạt động sắp tới.

Doanh nhân là một trong những nhóm người kiên cường nhất trên thế giới và sẽ luôn tìm ra cách để phát triển. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại dịch đã tạo ra một viễn cảnh mà ít nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào có thể tưởng tượng được. Trong hơn một năm rơi vào khủng hoảng, cộng đồng doanh nghiệp đã học được cách thích nghi và phát triển. Họ là những người sẽ vượt qua những thử thách ngắn hạn và trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp của ngày mai.

TL