DN Pháp tại Việt Nam mong muốn giải pháp dài hạn đối với các khoản thuế

23:55 18/09/2021

Cuộc khảo sát mới nhất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFI) đối với 63 công ty Pháp tại Việt Nam cho thấy, một số biện pháp bổ sung của Chính phủ Việt Nam, gồm giảm các khoản đóng góp an sinh xã hội và miễn các khoản phạt liên quan đến việc thanh toán chậm là cần thiết để các doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Tuy vậy, vẫn cần xem xét các giải pháp dài hạn hơn đối với thuế giá trị gia tăng và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ông Adam Koulaksezian, Giám đốc CCIFI chia sẻ: “Chúng tôi hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong đại dịch. Tuy nhiên, đôi khi có những khó khăn trong thủ tục hành chính khiến việc tiếp cận các giải pháp hỗ trợ trở nên khó khăn”.

Một doanh nghiệp nhỏ và vừa của Pháp đã có hơn 10 năm hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam mong muốn được tiếp cận các khoản vay với lãi suất giảm, thời gian ân hạn một năm kể từ ngày Việt Nam công bố kiểm soát dịch và thực hiện hoàn trả trong 4-5 năm. Trong khi đó, một số công ty khác của Pháp chờ đợi được miễn thuế, hỗ trợ trả lương và phí thuê nhà để giải quyết những thách thức về dòng tiền.

PV