Dịp cuối năm tuyến biên giới Tây Nam gia tăng buôn lậu

10:05 27/11/2021

Mặc dù dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, công tác kiểm soát trên tuyến biên giới đang được siết chặt nhằm kiểm soát hàng lậu tập kết để vận chuyển vào nội địa. Điều này diễn ra khi vào dịp cuối năm tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam có chiều hướng gia tăng phức tạp.

Nóng” tại biên giới

Liên tiếp trong tuần qua, gần chục chiếc xe tải chở hàng hóa không có hóa đơn chứng từ nghi vấn nhập lậu đã bị Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt giữ khi các đối tượng lợi dụng đêm tối vận chuyển từ các điểm tập kết vào nội địa tiêu thụ. Điều đáng nói là các xe tải chở hàng bị bắt giữ với số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, trị giá hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng; các tài xế chở hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc.

Ngày 23/11, tại khu vực cầu vượt thuộc khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tổ liên ngành chống buôn lậu An Giang phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển trên 4.436 sản phẩm, gồm: nước và keo sơn móng tay, nồi đất phủ men, bình lọc nuớc có xuất xứ Hàn Quốc và Trung Quốc. Trước đó, một ô tô tải vận chuyển 28.554 sản phẩm, gồm: băng keo, phụ tùng máy, đèn led chóp, máy nén, xe lu, dép... và 1 tấn vải; 1.800 lít nhớt, 42.000 m dây cáp điện, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng tại khu vực biên giới đã bị Tổ công tác phát hiện, bắt giữ... 

  Lô hàng lậu trị giá hơn 2,6 tỷ đồng do Hải quan An Giang tham gia Tổ liên ngành chống buôn lậu bắt giữ (ảnh: internet).

Không chỉ đường bộ, hiện nay lợi dụng mùa nước nổi, các đối tượng buôn lậu dùng xuồng máy công suất lớn, chạy với tốc độ cao, có thể vượt qua biên giới bất cứ nơi nào từ Campuchia sang Việt Nam và ngược lại gây rất nhiều khó khăn cho công tác chống buôn lậu. Mới đây, ngày 19/11, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan An Giang tham gia Tổ Công tác liên ngành chống buôn lậu An Giang bắt giữ lô hàng lậu trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Theo đó, Tổ công tác phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình kiểm tra ghe gỗ số hiệu AG - 189.61 đang neo đậu tại bến lên, xuống hàng hóa Lý Lời (địa chỉ ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện chở đầy hàng hóa. Qua kiểm tra phương tiện, Tổ công tác phát hiện bên trong ghe gỗ có chứa 21 thùng phuy (loại 220 lit/phuy) hoá chất in dòng chữ nước ngoài; 62 tấn hoá chất và bột đá được đóng trong 2.480 bao tải (loại 25kg/ bao). Trong đó, có 1.200 bao tải bên trong chứa bột đá không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 1.280 bao tải bên trong chứa hoá chất có xuất xứ nước ngoài.

Từ đầu tháng 10, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các tỉnh nới lỏng giãn cách, các đối tượng đã lợi dụng việc đi lại thuận lợi để buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, tình trạng buôn lậu thuốc lá, sữa, đường cát… tại các địa phương gần biên giới Tây Nam gia tăng. Mới đây, ngày 23/11/2021, trên tuyến quốc lộ 62, thuộc địa bàn huyện Tân Thạnh, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Long An đã bắt giữ phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 51D-150.79 đang lưu thông từ hướng biên giới thị xã Kiến Tường về Tân An chở 100 thùng (30 chai/thùng) sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Origial, 450 hộp sữa nhãn hiệu Enfagrow, 270 hộp sữa nhãn hiệu Similac Go & Grow Toddler Drink và một số hàng hóa khác như kẹo, kem đánh răng, thực phẩm chức năng... Tất cả các hàng hóa trên có nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt và chưa xác định được chủ sở hữu.

Ngăn chặn buôn lậu dịp cuối năm

Ở địa bàn Long An, ngoài nóng về thuốc lá lậu, mới đây khi làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, các lực lượng chức năng Long An gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thuộc Cục Hải quan Long An, Công an thị xã Kiến Tường đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát Campuchia “gắn mác” vận chuyển xoài nhập khẩu từ Cửa khẩu Quốc tế PrayVo sang Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp cất giấu 24kg ma túy.

Còn tại địa bàn Tây Ninh, trong thời gian gần đây các lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ. Đặc biệt là mặt hàng thuốc lá. Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ 8 vụ vận chuyển trái phép thuốc lá điếu qua biên giới, tang vật thu giữ là 14.290 bao thuốc lá điếu các loại. Tổng trị giá khoảng 231,71 triệu đồng. Đơn vị đã tiến hành xử lý hành chính 7 vụ với tổng số tiền phạt là 26,25 triệu đồng, tịch thu tang vật trị giá khoảng 68,71 triệu đồng; chuyển cơ quan Công an khởi tố hình sự 1 vụ, trị giá khoảng 163 triệu đồng.

Dự báo nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ tăng mạnh thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 và do lợi nhuận lớn nên từ nay đến cuối năm, buôn lậu thuốc lá sẽ gia tăng cường độ ngày càng mạnh. Do đó, nhằm siết chặt tình trạng buôn lậu thuốc lá tại cửa khẩu, đường mòn lối mở biên giới, lực lượng biên phòng, công an, hải quan sẽ tập trung cao độ triển khai nhiều giải pháp, nhất là tại các "điểm nóng" trên tuyến biên giới Tây Nam với nhiều thuận lợi như địa hình kênh rạch chằng chịt, đường mòn lối tắt nhiều...

Tuy nhiên, theo đánh giá của các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu biên giới Tây Nam, qua các vụ vi phạm cho thấy, việc vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên tuyến biên giới đang gia tăng phức tạp dịp cuối năm. Ngoài các thủ đoạn trên, một số điểm trữ hàng hóa nhập lậu còn dùng dùng hóa đơn, chứng từ quay vòng để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

PV (t/h).