Danh ca Phương Dung U80 vẫn đi chấm Tình ca Việt Nam 2022

23:25 10/11/2022

Danh ca Phương Dung cho biết, phát âm chuẩn và việc hiểu được lời lẽ, xuất xứ bài hát mình thể hiện cũng là một điểm cộng quan trọng đối với một người ca sĩ.

Danh ca Phương Dung  giám khảo Tình ca Việt Nam 2022
Danh ca Phương Dung giám khảo Tình ca Việt Nam 2022. 

"Nếu chữ “ch” và “Tr” mà ca sĩ phát âm không đúng, không phân biệt được thì người nghe sẽ bị hiểu nhầm ý nghĩa của lời bài hát, điều này khiến các nhạc sĩ sáng tác buồn phiền mà khó nói được lắm ! Ví dụ như “Trốn phong ba về làm dâu nhà người”, thì nhiều ca sĩ lại hát “Chốn phong ba về làm dâu nhà người”, hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, một là người con gái trong bài hát đó họ trốn tránh cuộc đời phong ba về là dâu nhà người, một lại là người đó về làm dâu ở chốn phong ba", nữ danh ca trăn trở.

Ngoài ra, nữ danh ca cho biết ngoài chất giọng ra, thì phong cách biểu diễn và sự am hiểu bài hát cũng là điểm cộng với người ca sĩ, mỗi thí sinh.

Tại họp báo công bố chương trình tường thuật trực tiếp đêm chung kết xếp hạng cuộc thi “Tình Ca Việt Nam 2022”, nhạc sĩ Thái Hùng - Trưởng ban giám khảo cũng chia sẻ nỗi lòng mình khi đôi lúc bị ca sĩ hát nhầm từ hoặc giai điệu mà ông đã viết.

Nhạc sĩ Thái Hùng - Trưởng ban giám khảo cũng nhấn mạnh: “Hiện nay dòng nhạc trữ tình Bolero đang thịnh hành, được rất nhiều khán thính giả yêu âm nhạc đón nhận, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt hoàn cảnh, gia đình, nói một cách hoàn chỉnh thì dòng nhạc trữ tình Bolero đã vượt mọi biên giới để đến gần với tất cả mọi người. 

Nhạc sĩ Trường Huy, Đạo diễn Lê Hồng Hiệp, Danh ca Phương Dung, Nhạc sĩ Thái Hùng, Doanh nhân Quyên Nguyễn- Trưởng ban tổ chức, Luật gia Huỳnh Lê Vĩnh Phát- Phó ban và ca sĩ Lâm Hùng (tính từ trái qua)
Nhạc sĩ Trường Huy, Đạo diễn Lê Hồng Hiệp, Danh ca Phương Dung, Nhạc sĩ Thái Hùng, Doanh nhân Quyên Nguyễn- Trưởng ban tổ chức, Luật gia Huỳnh Lê Vĩnh Phát- Phó ban và ca sĩ Lâm Hùng (tính từ trái qua). 

Tại Việt Nam có rất nhiều tài năng âm nhạc, tuy nhiên các bạn lại không có cơ hội, điều kiện để toả sáng trên sân khấu, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn sau đại dịch làm nhiều sân khấu phải đóng cửa, tôi với vai trò là một người dạy nhạc, truyền tải ngọn lửa tình yêu âm nhạc đến tất cả những ai đã và đang có niềm đam mê âm nhạc.

Trải qua khoảng thời gian dài hơn nửa năm để đồng hành cùng  chương tình “Tình Ca Việt Nam 2022”, tôi hiểu rõ hơn về mong muốn và nguyện vọng của tất cả thí sinh, làm tôi tiếp tục khẳng định một lần nữa, tình yêu âm nhạc trong mỗi con người đều mãnh liệt. Chính vì vậy tôi tin tưởng với tính chuyên nghiệp từ ban tổ chức chương trình “Tình Ca Việt Nam 2022” sẽ tạo cơ hội thuận lợi để những ai có tình yêu, niềm đam mê dòng nhạc trữ tình Bolero tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc không chỉ tại Việt Nam mà sẽ còn vươn xa sang các nước trên thế giới”.  

Với 14 thí sinh, 14 khúc tình ca, 14 phong cách trình diễn khác nhau, hứa hẹn sẽ mang đến một đêm chung kết đầy sắc màu âm nhạc rực rỡ.
Với 14 thí sinh, 14 khúc tình ca, 14 phong cách trình diễn khác nhau, hứa hẹn sẽ mang đến một đêm chung kết đầy sắc màu âm nhạc rực rỡ. 

Cuộc thi “Tình Ca Việt Nam 2022” được tổ chức từ tháng 6/2022 đã trải qua 4 vòng thi: vòng sơ loại, vòng sơ kết, vòng bán kết 1, vòng bán kết 2 tại các tỉnh thành Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh. Với hơn 1000 thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ loại trên cả nước, Ban giám khảo đã lựa chọn 300 thí sinh vào vòng sơ kết, 150 thí sinh vòng bán kết 1, 60 thí sinh vòng bán kết 2 và TOP 20 có mặt trong đêm chung kết, trong đó 14 thí sinh sẽ tranh tài để giành ngôi quán quân cao nhất của cuộc thi.

 “Tình ca Việt Nam 2022” là một cuộc thi tìm kiếm tài năng, tạo cơ hội cho những người đam mê ca hát được toả sáng trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Cuộc thi không phân biệt tuổi tác, quốc tịch, vùng miền hay thể loại đơn ca, song ca, với các dòng nhạc: Nhạc nhẹ, nhạc pop, nhạc trữ tình bolero. Ban tổ chức, ban giám khảo luôn truyền tải thông điệp “Bất kỳ ngôi sao nào muốn thành công cũng phải trải qua thời gian khổ luyện bằng tài năng và thực lực bản thân”. Vì vậy tất cả thí sinh tham gia chương trình phải trải qua rất nhiều thử thách để đạt được ngôi vị cao nhất.

Đêm chung kết xếp hạng “Tình Ca Việt Nam 2022” sẽ lựa chọn 01 quán quân với tổng giải thưởng 200.000.000đ, 02 Á quân (dòng nhạc Tình Ca và dòng nhạc Bolero)  với tổng giải thưởng 100.000.000đ, 02 giải ba (dòng nhạc Tình Ca và dòng nhạc Bolero) với tổng giải thưởng 50.000.000đ và 03 giải phụ gồm: Giải triển vọng, Giải đam mê và Giải thí sinh được yêu thích nhất trên Fanpage của chương trình “Tình ca Việt Nam”.

Bà Quyên Nguyễn - Trưởng ban tổ chức chương trình “Tình Ca Việt Nam” chia sẻ: “Với tình yêu dành cho dòng nhạc trữ tình Bolero, tôi ấp ủ sẽ tổ chức cuộc thi cho tất cả thí sinh, những người có cùng tình yêu với dòng nhạc trữ tình Bolero như tôi được toả sáng. Thay vì hát tại các sân khấu nhỏ, tôi muốn tạo cơ cơ hội và điều kiện thuận lợi để các bạn được đứng trên sân khấu lớn chuyên nghiệp. Ngoài ra, tôi mong muốn chương trình sẽ là cầu nối để đưa các tài năng âm nhạc đến gần với khán thính giả Việt Nam, và ở một tương lai gần dòng nhạc trữ tình Bolero sẽ phát triển rực rỡ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới, thông qua mỗi ca khúc, bạn bè khắp năm châu sẽ hiểu rõ hơn về quê hương, đất nước, truyền thống, tình cảm yêu thương đùm bọc của dân tộc Việt Nam”.

Chương trình chung kết xếp hạng “ Tình ca Việt Nam” Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 vào lúc 20h10-22h10 ngày 16/11/2022 tại sân khấu C30 Hoà Bình số 141 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10,TPHCM.

Mỹ Dung