Đằng sau sở thích "cuồng điện thoại" của nhà sáng lập Xiaomi
Chỉ trong vòng 10 năm, Xiaomi từ con số không trở thành công ty niêm yết với vốn hóa thị trường 6000 tỷ NDT, đạt danh hiệu công ty có tuổi đời trẻ nhất trong số 500 doanh nghiệp mạnh nhất cả nước.
Để đạt được thành tích như ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao của nhà sáng lập Lei Jun.
Kể từ khi thành lập Xiaomi vào tháng 4 năm 2010, Lei Jun đã cống hiến hết mình cho việc điều hành và quản lý công ty. Sau những thành công các dòng điện thoại Xiaomi 1 và Xiaomi 2, Lei Jun không dám chểnh mảng. Suốt 3 năm đầu tiên, ông đi làm 6 ngày 1 tuần vào lúc 9 giờ sáng và thậm chí 10 giờ đêm mới tan sở. Về phương diện làm việc, Lei Jun tham dự tất cả các công việc lớn nhỏ tại công ty và ông cũng có một thói quen đặc biệt. Đó là tận dụng sử dụng điện thoại nhiều nhất có thể thay cho máy tính.
Ông giải thích: “Tuy rằng dùng điện thoại giải quyết công việc không thuận tiện nhưng trong tương lai những trải nghiệm đúc kết được nhất định sẽ đưa công ty trở nên lớn mạnh”. Trên bàn làm việc của Lei bao giờ cũng có hai chiếc điện thoại thay thế cho hầu hết công năng của máy tính. Kể từ khi Xiaomi ra đời, Lei Jun đã sử dụng 53 chiếc điện thoại di động, trung bình cứ 20 ngày lại thay một chiếc, được mệnh danh là doanh nhân đam mê điện thoại di động nhất của Trung Quốc.
Với nhiều kinh nghiệm tích lũy được, Lei Jun am hiểu về trải nghiệm sử dụng điện thoại di động đến mức độ “Chỉ cần nửa tiếng là có thể biết được một chiếc điện thoại di động tốt hay xấu”. Phải nói rằng trong ngành công nghiệp Internet của Trung Quốc, có thể khó tìm được một CEO giỏi hơn Lei Jun. Câu hỏi đặt ra là tại sao Lei Jun lại có thể đạt được thành công như vậy? Câu trả lời chỉ có hai từ "Ứớc mơ". Trước khi thành lập Xiaomi, Lei Jun đã đạt được tự do tài chính sau khoản đầu tư thiên thần của mình vào nhiều dự án như Duwan và UC. Tuy nhiên mơ ước lớn nhất của Lei là điều hành một công ty vĩ đại và làm một điều gì đó lớn lao. Tất nhiên Lei phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Vượt lên tất cả, Lei Jun đã điều hành Xiaomi nhiều lần vượt ra khỏi vùng an toàn trở nên phát triển toàn diện từ việc sản xuất điện thoại di động từ dòng phổ thông đến cao cấp, các sản phẩm gia dụng từ đơn giản đến phức tạp và thậm chí tham gia cuộc đua sản xuất chip đang rất “nóng” trên toàn cầu.
TL
Cùng chuyên mục
Chân dung người thừa kế xuất sắc của Bill Gates
Elon Musk dự kiến tung ra ứng dụng video cạnh tranh với YouTube
Sam Altman sẽ tham gia trở lại trong Hội đồng quản trị của OpenAI
Lisa Su: Nữ tỷ phú được coi là huyền thoại của thung lũng khởi nghiệp Silicon
Nhân viên văn phòng trở thành triệu phú nhờ bị Facebook sa thải
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?