Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân (Hà Nội) trao tặng hơn 2.000 suất quà

00:00 12/10/2020

Chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dại dịch Covid-19, trong các ngày 21/4 và 22/4/2020, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội cùng với sự hỗ trợ của UBND- UB MTTQ và các đoàn thể Phường Kim Giang đã trao tặng 2.000 suất quà nhu yếu phẩm bao gồm 6 tấn gạo, hơn 3.500 gói mì tôm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động có thu nhập thấp xung quanh khu vực Kim Giang và cùng khu vực lân cận với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

“Hạt gạo nghĩa tình” là tên gọi của chương trình trao quà do Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân triển khai trong các ngày 21/4 và 22/4/2020 tại ngõ 64 đường Kim Giang thuộc địa bàn phường Kim Giang và các phường lân cận.

Trong chương trình “Hạt gạo nghĩa tình”, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân đã trao tặng 2.000 suất quà nhu yếu phẩm bao gồm 6 tấn gạo, hơn 3.500 gói mì tôm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động có thu nhập thấp xung quanh khu vực Kim Giang và cùng khu vực lân cận với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình trao tặng quà của Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài KVNN Quận đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ nhiềt tình của rất nhiều cán bộ, đảng viên các Chi bộ là doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ, sự chung tay của UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Kim Giang. Có thể thấy, việc trao quà lần này của Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài KVNN Quận chính là một hành động đẹp và ý nghĩa mà được tiếp tục lan tỏa tính nhân đạo, lòng nhân ái tới cộng đồng.

Chị Hạnh (phố Hoàng Đạo Thành, Hà Nội), là người thu mua phế liệu công việc vất vả và có thu nhập thấp nay nghỉ ở nhà, cho biết: “Trước vì làm thu mua phế liệu nên tôi còn có thu nhập qua ngày, kể từ ngày thực hiện “cách ly xã hội”, tôi không còn đi làm được nữa, nguồn thu tích trữ từ trước cũng dần hết, quả thực cuộc sống rất khó khăn. Khi biết tin có điểm tặng quà ở ngõ 64 đường Kim Giang, tôi liền đến nhận. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, suất quà của khiến chúng tôi ấm lòng, gia đình có thêm lương thực. Đây là một chương trình rất ý nghĩa”.

Niềm vui của người dân khi được trao quà và cùng chia sẻ với nhiều người khác

Cũng giống như chị Hạnh, nhiều người dân như Bà Hằng giờ phải ở nhà, không có thu nhập xúc động nói khi nhận được món quà của chương trình: “Đúng là dịch bệnh vô cùng nguy hiểm. Các con tôi hiện tại đang mất việc không có thu nhập vì dịch, trong khi đó các con đều trông cậy vào đồng tiền mình kiếm được để ăn qua ngày, không biết phải xoay xở như nào. Thật vui vì Quận và Phường đã tổ chức được một hoạt động rất thiết thực. Cũng như tôi, nhiều người đi nhận quà về họ vui vẻ phấn khởi lắm.”

Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân tặng quà cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Minh – Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân cho biết: “Ngoài việc phát quà tại các điểm, Đảng bộ khối còn kết hợp với UBND các phường trong việc rà soát các khu nhà trọ, người lao động và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để Đảng bộ khối trao quà đến tận nhà người dân”.

Bà Trần Thị Nga – Chủ tịch UBND Phường Kim Giang trao quà cho Cụ Nguyễn Thị Huyền tại ngõ 3/7 Hoàng Đạo Thành thuộc gia đình cận nghèo.

Trách nhiệm đối với cộng đồng luôn là một giá trị cốt lõi mà Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân luôn hướng tới và chú trọng trong suốt quá trình hoạt động như một lời cam kết về trách nhiệm, vai trò và uy tín của cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình”  cũng là mục tiêu hướng tới trong bối cảnh trách nhiệm xã hội được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong giai đoạn người dân cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

Một số hình ảnh tại buổi tặng quà cho nhân dân:

Lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên luôn có mặt trợ giúp hướng dẫn người dân đảm bảo khoảng cách và thực hiện đúng việc kê khai các thông tin cá nhân khi nhận quà

 Cán bộ y tế phường đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn cho từng người dân khi đến nhận quà

Ưu tiên và trao quà cho người cao tuổi

Giáo viên các trường học trên địa bàn nhiệt tình tham gia phát quà

Hạnh Nguyễn