Đài Loan và Việt Nam chạy đua để bảo vệ ngành công nghệ tránh những tác động của đại dịch Covid-19

14:12 29/05/2021

Hai trong số những trung tâm sản xuất công nghệ quan trọng nhất châu Á đang phải vật lộn với sự gia tăng đột biến của các nhiễm Covid-19, phủ bóng đen lên chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu chip và linh kiện chưa từng có.

Một nhà máy TSMC: Đài Loan và Việt Nam, được ca ngợi là những người chiến thắng sớm nhất trong trận chiến chống lại COVID-19, hiện đang chứng kiến ​​những đợt bùng phát mới. (Ảnh: TSMC)

Một nhà máy TSMC: Đài Loan và Việt Nam, được ca ngợi là những nước thành công nhất trong trận chiến chống lại Covid-19 ở giai đoạn đầu, hiện đang chứng kiến ​​những đợt bùng phát mới (Ảnh: TSMC).

Đài Loan là quê hương của nguồn cung cấp chip tiên tiến quan trọng nhất thế giới, cung cấp năng lượng cho mọi thứ, từ ô tô, điện thoại thông minh đến máy chủ và máy chơi game. Trong khi đó, Việt Nam đã trở thành cường quốc sản xuất điện tử, sản xuất ra một nửa số điện thoại thông minh của Samsung cũng như AirPods và các sản phẩm khác của Apple.

Cả hai nơi đều được ca ngợi là những điển hình thành công trong công cuộc ngăn chặn đại dịch, nhưng gần đây Đài Loan đã ghi nhận 4.798 trường hợp nhiễm Covid-19 tính từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 26/5, nhiều hơn gấp ba lần tổng số trước đó chỉ trong vòng 13 ngày. Việt Nam đã chứng kiến ​​số ca nhiễm cả nước đã lên hơn 6.000, buộc một số nhà máy phải đóng cửa tạm thời.

Đối với Đài Loan, ưu tiên hàng đầu là giữ cho ngành công nghiệp chip của họ hoạt động trơn tru. Mặc dù Bộ trưởng Bộ Kinh tế Wang Mei-hua đã khuyến khích mọi người làm việc tại nhà, bà cũng ám chỉ rằng ngay cả khi chính phủ tiếp tục nâng mức cảnh báo Covid-19, Bộ của bà sẽ đảm bảo chuỗi cung ứng quốc tế quan trọng tiếp tục hoạt động.

"Đài Loan cung cấp chất bán dẫn, sản phẩm công nghệ thông tin và hàng hóa máy móc cho thế giới. Điều quan trọng là phải duy trì hoạt động sản xuất trong hoàn cảnh như thế này", Wang nói trong một cuộc họp báo. "Các công ty cần phải phản ứng nhanh chóng nếu có một công nhân trong dây chuyền sản xuất bị nhiễm virus."

Trong khi đó, các công ty công nghệ lớn bao gồm Foxconn đang cố gắng tự mua vắc xin để duy trì hoạt động kinh doanh suôn sẻ. Các nguồn tin cho biết, kế hoạch này là mua vắc xin từ các nhà cung cấp ở nước ngoài và sử dụng 10% cho nhân viên của họ trong khi quyên góp phần còn lại cho chính phủ.

Các kế hoạch này được đưa ra khi các công ty đang báo cáo các trường hợp nhiễm giữa các nhân viên của họ. Các công ty đó bao gồm Taiwan Semiconductor Manufacturing Co - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới; Quanta Computer, nhà cung cấp máy chủ trung tâm dữ liệu lớn cho MacBook và các sản phẩm của Google; Compal Electronic- nhà sản xuất máy tính xách tay Dell và IPad.

Advantech, nhà sản xuất máy tính công nghiệp lớn nhất thế giới, cũng như nhà cung cấp bộ sạc Lite-On Technology của Apple và Oppo cũng cho biết họ có những nhân viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Những trường hợp này vẫn chưa ảnh hưởng đến sản xuất, nhưng số lượng ca nhiễm đang gia tăng của Đài Loan đang gây lo ngại về việc liệu các nhà máy lớn có thể tiếp tục hoạt động bình thường vào thời điểm thế giới đang phải vật lộn với tình trạng thiếu chất bán dẫn và các thành phần quan trọng khác chưa từng có hay không?

Một Giám đốc điều hành tại một nhà cung cấp của Apple nói với Nikkei Asia: “Tôi sợ rằng tăng trưởng kinh tế của Đài Loan sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng tôi không ngăn chặn kịp sự lây lan và tiêm chủng cho đủ người kịp thời".

Tương tư như tại Đài Loan, Việt Nam cũng đang phải vật lộn để bảo vệ ngành sản xuất thiết bị điện tử của riêng mình

Với vị trí địa lý thuận lợi đã giúp Việt Nam trở thành một cường quốc sản xuất công nghệ , phục vụ cho nhiều công ty từ Samsung, Apple đến Sharp và LG. Nhà sản xuất chip của Mỹ, địa điểm lắp ráp và thử nghiệm chip lớn nhất của Intel là ở Việt Nam, và một loạt nhà cung cấp của Apple đã đặt dây chuyền tại Việt Nam như một phần trong quá trình dịch chuyển sản xuất khỏi Trung QuốcĐồ điện tử và các bộ phận liên quan hiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Ban đầu, phản ứng đại dịch nhanh chóng của Việt Nam cho phép những gã khổng lồ công nghệ này tiếp tục tung ra thiết bị điện tử cho một thế giới vốn đang bế tắc. Trong cả năm 2020, cả nước chỉ ghi nhận khoảng 1.500 trường hợp mắc và 35 trường hợp tử vong do Covid-19.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Việt Nam đang phải cố gắng để giảm bớt sự gia tăng của đợt bùng dịch lần này và được đánh giá là đợt bùng dịch lớn nhất. Kể từ ngày 27 tháng 4, Việt Nam đã phải đối mặt với các hồ sơ ca bệnh hàng ngày, nhiều biến thể và không rõ nguồn lây nhiễm. Tổng số ca nhiễm hiện nay là hơn 6.000 ca. 

Và không giống như những đợt bùng phát trước đây, đợt bùng phát này đã ảnh hưởng đến các nhà máy sản xuất sản phẩm cho ít nhất 10 thương hiệu nước ngoài. Các nhà cung cấp của Canon, Apple, Foxconn, Luxshare, và 13 nhà cung cấp của Samsung bao gồm cả Hosiden đều đã tạm dừng hoạt động tại các nhà máy.

Với tầm quan trọng của sản xuất điện tử đối với nền kinh tế, chính phủ rất muốn giữ cho chuỗi cung ứng địa phương hoạt động trơn tru. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm thứ Tư (26/5) đã cảnh báo rằng, các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, nơi có các khu công nghiệp trọng điểm, vẫn có "nguy cơ lây nhiễm rất cao" từ dịch bệnh. Chuỗi cung ứng của Samsung trải dài ở cả hai tỉnh.

Chính vì để đảm bảo sản xuất nên công nhân đã được cập nhật trong danh sách ưu tiên tiêm chủng vắc xin ở hai tỉnh, bắt đầu tiêm trong tuần này. 

Đài Loan và Việt Nam có một điểm tương đồng rằng: Cả hai đều có thể là minh chứng về sự thành công ban đầu trong chống lại đại dịch. Ngay từ đầu, Việt Nam và Đài Loan đều dựa vào "chiến lược không Covid-19", tức ngăn chặn các ca bệnh bằng cách đóng cửa biên giới và các điểm nóng về dịch bệnh, đồng thời tiến hành thử nghiệm hàng loạt và truy tìm tiếp xúc. Điều này đã giúp giữ cho các doanh nghiệp mở cửa. Nhưng hiện nay khi các chiến dịch về vắc xin trở nên cần thiết hơn, thì bắt đầu xuất hiện khó khăn cho các công ty sản xuất. Đài Loan vẫn đang phải vật lộn để đảm bảo liều lượng cho dân số 23,5 triệu người, với tỷ lệ tiêm chủng hiện chỉ ở mức dưới 1,5%.

Theo Ben Grey, Giám đốc thị trường vốn tại Cushman & Wakefield nói với Nikkei: “Hầu hết các nhà sản xuất giá trị cao sẽ chỉ lưu trữ các linh kiện từ hai đến ba tuần do chi phí tài chính cao và thực tế đơn giản là vật liệu đã từng có thể được vận chuyển một cách dễ dàng trên khắp thế giới,” ông nói thêm rằng "sự gián đoạn của Covid-19 có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của các công ty lớn trên thế giới".

Bảo Bảo (Theo Nikkei Asia)