Đại hội Thi đua yêu nước TKV lần thứ V

10:25 12/11/2020

Ngày 11/11 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và trao tặng các danh hiệu thi đua cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của TKV.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Than và Khoáng sản Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Than và Khoáng sản Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân..

Phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TKV Đặng Thanh Hải khẳng định, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Với phương châm “Thi đua, khen thưởng phải: Toàn bộ – Toàn diện – Toàn thể” và tinh thần “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm”, những năm qua, nhiều phong trào thi đua tiêu biểu mang dấu ấn riêng, tạo nên “bản sắc” của TKV đó được lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như các phong trào: Thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch phối hợp kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; Thi đua lao động sáng tạo, giành năng suất dẫn đầu ngành Than – Khoáng sản; Thi đua đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình các dự án đầu tư, các công trình quan trọng quyết định đến sự phát triển của Tập đoàn; Thi đua ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi; thi đua thợ lò thu nhập cao… 

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu phong trao thi đua năm 2019.
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu phong trao thi đua năm 2019..

Trong 5 năm (2016-2020), TKV đó có những tăng trưởng bứt phá: tổng doanh thu đạt 613,9 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 17,9 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84,5 nghìn tỷ đồng; năng suất lao động tăng bình quân đạt 12%/năm; tốc độ tăng tiền lương bình quân đạt 9,2%/năm; tổng sản lượng than khai thác của TKV đạt 188 triệu tấn; tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 205,8 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế. Về công tác thi đua khen thưởng: Toàn Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ ngành trao tặng 29 cờ thi đua của Chính phủ, 146 cờ thi đua của các Bộ, Ngành; công nhận 32.488 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 6.666 chiến sĩ thi đua cấp TKV; 1.648 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ngành. Về khen thưởng, đã có 2.240 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen cấp Bộ; 233 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 32 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 04 tập thể được tặng Huân chương Độc lập các hạng.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cũng chỉ ra, Đại hội thi đua yêu nước TKV lần thứ V có nhiệm vụ tổng kết đánh giá đầy đủ những kết quả đó đạt được trong 5 năm (2015-2020); chỉ ra ưu khuyết điểm trong công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và làm tốt công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng là dịp tuyên dương những tập thể, cá nhân đó cú thành tớch xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn. Qua đây nhằm khơi dậy, cổ vũ, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, truyền thống của đơn vị Anh hùng, tinh thần “người thợ mỏ – người chiến sỹ”, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tranh thủ thời cơ, lợi thế vượt qua khó khăn; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; khẳng định vai trò là một trong các trụ cột của nền kinh tế, gúp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

Tuyên dương, khen thưởng các cấp các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của TKV giai đoạn 2015-2020
Tuyên dương, khen thưởng các cấp các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của TKV giai đoạn 2015-2020.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả nổi bật của Tập đoàn trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. TKV đã đạt được những kết quả, thành tích toàn diện, giữ vững vai trò then chốt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; nộp ngân sách, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo việc làm, thu nhập cho gần 10 vạn công nhân thợ mỏ và người lao động. TKV và các đơn vị trực thuộc đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Để đạt được những kết quả trên, có đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đặc biệt, trong nhiều năm nay, TKV đã luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng và lan tỏa hình ảnh “Người thợ mỏ – Người chiến sỹ” trong toàn ngành và có danh hiệu vinh dự riêng như: “Huy hiệu thợ mỏ vẻ vang” kết hợp với khen thưởng bằng vật chất như: tiền thưởng, được thăm quan trong và ngoài nước, nâng lương trước hạn…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, trong thời gian tới, TKV sẽ chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, có nhiều cơ hội để đổi mới quản trị theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, điều kiện khai thác mỏ sẽ ngày càng khó khăn, yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng cao và đặc thù công việc của thợ mỏ dưới hầm sâu, trên khai trường, trong nhà máy cũng vất vả, nhọc nhằn. Trong bối cảnh đó, ngành Than cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, “Càng thi đua, càng mau thắng lợi”; phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đề ra, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Cùng đó, ra sức thi đua phấn đấu xây dựng TKV phát triển bền vững và “trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác” như Bác Hồ đó căn dặn cán bộ, công nhân ngành than cách đây trên 52 năm.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã thay mặt cán bộ, công nhân viên và người lao động Tập đoàn cảm ơn những tình cảm đặc biệt, sự động viên, khích lệ của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBQL vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đối với phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn. Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của TKV trong giai đoạn 2020 – 2025, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong tổ chức phong trào thi đua và chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; cần nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua đang phát huy hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn; chủ động phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng; đẩy mạnh xây dựng, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực trong công tác tham mưu, kỹ năng trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng…

 PV

Tags: