Đại hội Lần thứ VII Hội nhà Báo tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025: Đổi mới lề lối làm việc

00:00 12/10/2020

Sau hai ngày làm việc (18/6 và 19/6) Đại hội - Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra tốt đẹp.

Đại hội Lần thứ VII Hội nhà Báo tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Minh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan báo chí một số tỉnh lân cận cùng gần 200 nhà báo trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các nhà báo(ảnh: baobinhduong).

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan và Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh có sự đổi mới lề lối làm việc, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, sớm đưa hoạt động Hội vào nề nếp. Tập thể Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã đoàn kết phối hợp tổ chức thực hiện thành công và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ VI (2015 - 2020). Cụ thể, Ban Chấp hành hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí đã tổ chức cho hội viên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã làm tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần đưa nền báo chí tỉnh phát triển về mọi mặt. Hội đã quan tâm nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, về bản lĩnh chính trị cho hội viên, tổ chức cho hội viên học tập nghị quyết, tập huấn chuyên môn, các hội nghị triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, các giải thưởng báo chí cấp tỉnh, cấp khu vực hay cấp Trung ương. Bên cạnh những mặt làm được, Ban Chấp hành hội tỉnh cũng đánh giá một số hạn chế trong việc thu hút tập hợp hội viên, công tác kiểm tra giám sát thực hiện điều lệ Hội và hoạt động Hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, ông Lê Hữu Phước được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Đặng Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Nhà báo tỉnh đã đạt được. Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo trong tỉnh; gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã có đóng góp quan trọng vào việc thông tin tuyên truyền các sự kiện quan trọng của tỉnh. Đồng thời mong muốn Hội Nhà báo tỉnh cần tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn để xây dựng đội ngũ làm báo là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã công bố quyết định trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho 27 nhà báo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hội Nhà báo tỉnh cũng trao 35 giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương năm 2019 cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải, trong đó có 3 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 12 giải khuyến khích. 

Duy Kỳ - Văn Hiếu (tổng hợp)