Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2021-2024

11:40 17/04/2021

Chiều qua ngày 16/4/2021, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2021-2024 và ông Nguyễn Vũ Linh, Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang khoá III được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang khoá IV.

Tới dự có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban đối ngoại Trung ương; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện, thành phố, Hiệp hội DN tỉnh; các doanh nghiệp trong tỉnh, các tỉnh, thành phố trong nước. 

Quang cảnh Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Tuyên Quang khóa IV - Nhiệm kỳ 2021 - 2014
Quang cảnh Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Tuyên Quang khóa IV - Nhiệm kỳ 2021 - 2014.

 

Nhiệm kỳ 2016-2019, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định vai trò quan trọng trong đồng hành cùng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh. Hội đã tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong các hội viên. Các hoạt động kết nối để hội viên được trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu mua bán và hợp tác với các đối tác. Hội Doanh nhân trẻ đã tích cực tham mưu, đề xuất cho tỉnh hoàn thiện chính sách, thu hút đầu tư, phát triển lực lượng doanh nhân trẻ. Đồng thời có các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia các chương trình, dự án đầu tư tại địa phương. Hiện nay, Hội có gần 90 hội viên tham gia sinh hoạt. Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã nhận các giải thưởng xuất sắc của Trung ương, của tỉnh như: Giải thưởng “Sao vàng đất Việt”, “Thanh niên khởi nghiệp xuất sắc”, Top 100 Doanh nhân trẻ xuất sắc…

Tham luận của các đại biểu tại Đại hội đã tập trung phân tích, làm rõ nhiều bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động công tác Hội; Thảo luận 6 mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt là 5 chương trình hành động của Hội gồm: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên hội nhập, phát triển; Mở rộng liên kết, phạm vi hoạt động hợp tác, tăng cường chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, phát triển bền vững; Liên kết, hỗ trợ các dự án thanh niên khởi nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và chúc mừng Đại hội..

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự năng động, sáng tạo đóng góp tích của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phải là ngọn cờ đầu trong tập hợp, đoàn kết doanh nhân trẻ, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra “Đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”…

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang khoá IV đã hiệp thương chọn cử BCH Hội nhiệm kỳ 2021 – 2024, gồm 30 người. Ông Nguyễn Vũ Linh, Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang khoá III được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang khoá IV. 

BCH Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang khoá IV, nhiệm kỳ 2021 – 2024 ra mắt Đại hội.
BCH Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang khoá IV, nhiệm kỳ 2021 – 2024 ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao Bằng khen cho 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Với tinh thần “Đổi mới – Đoàn kết – Kiến tạo – Phát triển”, Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV xác định mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2021-2024 là: “Tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ Doanh nghiệp trẻ, phát triển tổ chức Hội rộng khắp và vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; đồng hành cùng doanh nhân trẻ vượt qua các khó khăn, thách thức, nắm bắt các cơ hội phát triển, xung kích trên mặt trận kinh tế, phát triển doanh nghiệp thành công và bền vững, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tuyên Quang”. 

Thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DNNVV tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Thập - Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DNNVV tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Thập - Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Hạnh Nguyễn