Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra trong 3 ngày 12, 13 và 14/10/2020

00:00 12/10/2020

Ngày 02/10/2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (giữa) chủ trì cuộc họp báo. 

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có 15 Đảng bộ trực thuộc, 680 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 257 Đảng bộ cơ sở, 423 Chi bộ cơ sở, đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Chỉ thị 35/CT ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa sẽ có 349 đại biểu, đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày 12, 13 và 14/10; thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn Quốc lần thứ XIII.

Nhà báo Đoàn Minh Long, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đặt nhiều câu hỏi trước lãnh đạo tỉnh. 

Các đồng chí Hồ Văn Mừng và Nguyễn Khắc Định đã giới thiệu cho các nhà báo: Sau 5 năm thực hiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, có 16/20 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đạt và vượt mức kế hoạch. Khánh Hòa từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực và trung tâm du lịch lớn. GRDP xếp thứ 24/63; du lịch xếp thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước; xếp thứ 2 trong 8 tỉnh duyên hải Nam trung bộ. Hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư theo hướng văn minh, hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người tăng; chất lượng giáo dục – đào tạo được nâng lên; khoa học – công nghệ được quan tâm; công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử được tăng cường; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện Nghi quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc. Tuy nhiên, báo cáo chính trị cũng nêu ra một số hạn chế so với Nghị quyết Đại hội XVII đề ra, trong đó có 4/20 mục tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt được; tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; công tác quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn bất cập, hạn chế, còn để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm, thậm chí sai phạm.

Quang cảnh cuộc họp báo.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo chính trị xác định: Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp, xây dựng ngành nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Mục tiêu tổng quát là: Phấn đấu đến năm 2025 Khánh Hòa sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; tạo nền tảng để đến năm 2030, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Từ nhiệm kỳ này, Khánh Hòa sẽ tập trung xây dựng 3 vùng kinh tế động lực: Nha Trang, Cam Ranh và Vân Phong. Đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại, thu nhập bình quân của tinhnr thuộc nhóm cao các tỉnh thành phố cả nước. Báo cáo đề ra 9 mục tiêu trăng trưởng kinh tế; 9 chỉ tiêu về văn hóa xã hội; 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng; với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện.

Các đồng chủ chủ trì họp báo còn thông tin kỹ lưỡng về công tác chuẩn bị đại hội, sắp xếp nhân sự và thẳng thắn trao đổi, cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và những vấn đề khác liên quan đến Đại hội; trả lời hàng loạt câu hỏi các nhà báo đặt ra. Các nhà báo cũng hết sức chia sẽ với lãnh đạo tỉnh, chúc Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Khánh Hòa lần thứ XVIII thành công tốt đẹp.

Nguyễn Xuân