Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025: Mốc son mới – vận hội mới

09:15 28/10/2020

Sau ba ngày ( từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/2020) với tinh thần khẩn trương, chu toàn, hiệu quả, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp.

Với chủ  đề “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng công nghiệp tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”; với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ lần này mở ra một mốc son mới, một vận hội mới cho Hải Dương bước những bước dài phát triển.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Phạm Bình Minh về dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Từ ngày thành lập 10/6/1940 đến nay, Đảng bộ tỉnh Hải Dương trải qua nhiều gian nan, thử thách, qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Rất nhiều người con, nhiều đảng viên hy sinh anh dũng. Cũng từ năm 1940 đến nay nhiều đảng viên đạt thành tựu trên nhiều lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, thể thao...Nền văn hóa Xứ Đông đã hun đúc, sản sinh ra biết bao người con ưu tú như thế sánh vai cùng cả nước và quốc tế. Đảng bộ tỉnh Hải Dương không ngừng phát triển cả về lực lượng đảng viên, cả về chất lượng đảng viên trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Mười sáu lần tổ chức Đại hội Đảng đều khẳng định những thành tựu đáng ghi nhớ. Tỉnh Hải Dương phát triển như ngày hôm nay, Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức mọi thắng lợi về chính trị, về an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh từ khi ra đời đến nay.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương với số phiếu bầu tuyệt đối phát biểu tại Đại hội 

Những mốc son được đánh dấu qua 16 kỳ Đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII tại tòa nhà Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, đường Tôn Đức Thắng (TP Hải Dương), đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phó Thủ tướng khẳng định, Xứ Đông (Hải Dương) là phên dậu phía Đông của Kinh thành Thăng Long xưa và ngày nay Xứ Đông (Hải Dương) vẫn giữ vị thế rất quan trọng phía Đông Thủ đô Hà Nội. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhất trí cao với mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII là phấn đấu đưa tỉnh Hải Dương thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Năm 2020 tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách, đây là sự cố gắng phấn đấu rất lớn trong năm 2020, năm diễn ra đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, trong đó có tỉnh Hải Dương, năm trải qua 9 trận bão (tính đến ngày 25/10/2020) bão lũ đã phá hủy hàng trăm ngàn ngôi nhà của đồng bào các tỉnh miền Trung). Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hải Dương đã cứu trợ và tổ chức cứu trợ cho đồng bào các tỉnh chịu thiên tai bão lũ.

Toàn cảnh  phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khai mạc ngày 25/10/2020 và bế mạc ngày 27/10/2020. Đại hội đã bầu ra 52 đồng chí Tỉnh ủy viên, bầu đồng chí Phạm Xuân Thăng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 02 đồng chí Phó Bí thư là: đồng chí Triệu Thế Hùng và đồng chí Nguyễn Văn Hiệu. Cũng tại Đại hội, 350 đại biểu đã bầu 22 đại biểu chính thức, 1 dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng họp báo ngay sau khi bế mạc Đại hội

Những “sắc áo màu nắng” luôn sát sao, chu toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ

Tại cuộc họp báo thông tin kết quả đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh Ủy( nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy) chân thành cám ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành tuyên truyền góp phần vào thành công của Đại hội. Trong cuộc trao đổi với báo chí, đồng chí cho biết sẽ lan tỏa Nghị quyết Đảng bộ tới nhân dân, đặc biệt doanh nhân, bởi những nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư là lực lượng chính đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh…

Nguyễn Lương - Quang Minh