Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng - 5 năm tự hào - 5 năm kỳ vọng

13:44 13/10/2020

Bước qua nhiệm kỳ XV 2015 – 2020 với những dấu ấn diệu kỳ trong định hướng phát triển vượt bậc kinh tế, chính trị để hôm nay, giữa những ngày tháng 10 lịch sử, Đảng bộ quân và dân thành phố Hải Phòng lại tưng bừng chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2020- 2025 với cả một sự kỳ vọng lớn lao tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời khoá tới.

Kỳ 1: Phiên đại hội trù bị

Toàn cảnh phiên trù bị đại hội

Sáng nay 13/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Đảng bộ  thành phố Hải Phòng tiến hành phiên đại hội trù bị. Sau  công tác chuẩn bị chu toàn,  quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị, Thành ủy Hải Phòng đã phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các ban, bộ, ngành Trung ương cùng toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thành phố đóng góp ý kiến. Công tác nhân sự của Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung Ương.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Tham dự phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các Ban Trung ương Đảng.

350 đại biểu đại diện cho 124.934 đảng viên tham dự đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có 350 đại biểu đại diện cho 35  Đảng bộ trực thuộc Thành Ủy với tổng số 1261 tổ chức cơ sở Đảng thay mặt cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố tham dự.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Chủ  tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP tiến hành phiên họp trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 14/10/2020.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Đại hội 

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí:

1. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

4. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

5. Đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

6. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

7. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

8. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố

10. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

11. Đồng chí Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.

12. Đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

13. Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

14. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

15. Đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Đại hội đã bầu Đoàn Thư ký gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy - Trưởng đoàn.

2. Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn.

3. Đồng chí Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Đại hội đã bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 07 đồng chí:

1. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XV - Trưởng  ban.

2. Đồng chí Phạm Thành Văn, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Cao, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Đồng chí Đinh Hồng Minh, Ủy viên Thành ủy, Phó ban Tổ chức Thành ủy

5. Đồng chí Phạm Đức Tuyên, Ủy viên Thành ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố.

6. Đồng chí Đào Văn Thập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

7. Đồng chí Đào Quang Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Với nhiệm vụ của Đại hội là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Lương