Đà Nẵng: Xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp, cách ly cứng, giãn cách mềm

11:48 12/05/2021

Đến trưa nay 12/5/2021, thành phố Đà Nẵng thông tin có thêm 38 ca dương tính với chủng virus Sars-Cov-2, đều liên quan đến “điểm nóng” mới ở khu công nghiệp An Đồn (Sơn Trà, Đà Nẵng). Địa phương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 5.214 người làm việc tại khu công nghiệp này. Chính quyền tuyên bố sẽ khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết xử lý nhanh những trường hợp lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, nhưng cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sinh kế của người dân.

Người dân Đà Nẵng thức trắng đêm cùng lực lượng chuyên môn tiến hành xét nghiệm, truy vết dịch bệnh.
Người dân Đà Nẵng thức trắng đêm cùng lực lượng chuyên môn tiến hành xét nghiệm, truy vết dịch bệnh..

Phương châm hành động được chính quyền Đà Nẵng đặt ra, là “Xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp, cách ly cứng, giãn cách mềm”.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giải thích, dịch bệnh đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên địa bàn cũng như cả nước, đòi hỏi mọi người đều có trách nhiệm chung sức chung lòng, thống nhất hành động, kiểm soát cho được tình hình. Tuy nhiên, sau một thời gian dài bị ảnh hưởng, nguồn lực kinh tế để bảo đảm đủ “4 tại chỗ” cho các địa phương đều không còn nhiều, cần “khoan sức dân”, bình ổn tâm lý xã hội mới tạo được sự đồng thuận cao.

Do đó, Đà Nẵng chủ trương khi phát hiện các điểm dịch, sẽ lập tức lấy mẫu xét nghiệm rộng, để khoanh vùng chính xác nguy cơ lây lan, truy vết nhanh chóng các đối tượng lây nhiễm. Song địa phương sẽ chỉ phong tỏa hẹp, ở từng vị trí cụ thể, hạn chế ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là nhóm người có thu nhập thấp, dễ bị tổn thương.

Tại các khu vực phong tỏa, địa phương đưa ra giải pháp kiên quyết cách ly nghiêm ngặt các nhóm đối tượng nguy cơ, không bỏ sót lơ là bất cứ dấu hiệu nào. Nhưng khác với các đợt dịch trước, Đà Nẵng không áp dụng giãn cách xã hội diện rộng, mà khéo léo, linh hoạt vận động người dân tự giác chấp hành 5K, tuân thủ tốt việc giới hạn tiếp xúc các khu vực cảnh báo. Lối hành xử “giãn cách mềm” này lập tức tạo được đồng thuận ở người dân, vì ý thức tự giác của cộng đồng xã hội với dịch bệnh hiện đã tích cực hơn rất nhiều. Theo đó, Đà Nẵng tự tin sẽ khống chế nhanh tình hình, cho dù diễn biến dịch bệnh có thể bùng phát nguy hiểm đi chăng nữa.

Với tinh thần đó, những ngày qua, dù địa bàn Đà Nẵng xuất hiện nhiều dấu hiệu nguy cơ, có nhiều ca lây nhiễm không truy xuất được nguồn gốc, song hoạt động phòng dịch địa phương vẫn rất bình ổn, tâm lý cộng đồng rất tích cực. Địa phương đến nay đã phải tạm “cách ly” các tỉnh thành xung quanh, chủ động khoanh vùng, giới hạn các hoạt động đi lại của người dân, nhưng đều xuất phát từ nền tảng là người dân tự giác chấp hành.

Riêng trong đêm qua 11/5/2021, khi dấu hiệu “ổ dịch nóng” diễn ra tại khu công nghiệp An Đồn, hơn 850 người dân ở khu vực này phải tham gia xét nghiệm nhanh trong đêm, những tưởng sẽ khó vận động, nhưng rất bất ngờ, người dân sẵn sàng thức trắng đêm để phối hợp cùng lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ truy vết. Kết quả chỉ trong 1 đêm, hơn 850 mẫu xét nghiệm đã được thực hiện, cho kết quả âm tính, tạo một trường tâm lý ổn định sâu sắc cho người dân và cơ quan chức năng. Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, chỉ với một biểu hiện đồng lòng đoàn kết ấy thôi, đã thấy rõ lợi thế đồng thuận của người dân Đà Nẵng là rất lớn. 

Đà Nẵng kiên định kiểm soát nghiêm từng vị trí phải cách ly, và linh hoạt vận động người dân giãn cách mềm để bảo đảm sinh hoạt sinh kế.
Đà Nẵng kiên định kiểm soát nghiêm từng vị trí phải cách ly, và linh hoạt vận động người dân giãn cách mềm để bảo đảm sinh hoạt sinh kế.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chỉ cần người dân Đà Nẵng tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch của thành phố, chắc chắn địa phương sẽ sớm vượt khó khăn để chiến thắng đại dịch.

Tuy nhiên, cũng bởi sự tin tưởng ấy, ông Quảng yêu cầu các lực lượng chức năng, chính quyền thành phố phải gắng sức hơn nữa. Mỗi địa phương, sở ngành phải dám chủ động quyết định trong phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tính kịp thời của công tác phòng chống dịch.

Ông Lê Trung Chinh nhìn nhận: “Hiện nay, các quận huyện Đà Nẵng đều kích hoạt thành lập các tổ cộng đồng, gồm lực lượng công an, dân quân, tự vệ, quản lý đô thị, đoàn viên thanh niên, nhân viên y tế… địa phương, để huy động tất cả cùng tham gia phòng chống dịch. Như vậy, cả thành phố đều tham gia, thần tốc truy vết dập dịch. Các quận, huyện, sở ngành còn có sáng kiến rất tốt, thành lập các nhóm zalo, trang mạng xã hội, ví dụ như các nhóm zalo của Thường  trực Quận ủy, Huyện ủy, để chia sẻ thông tin cùng người dân. Trung tâm CDC Đà Nẵng cũng sáng kiến làm sơ đồ dịch tễ để người dân hình dung được mối quan hệ giữa các bệnh nhân, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố những chi tiết rất quan trọng”.

Nguyên Đức