Đà Nẵng xem xét đón công dân từ vùng dịch có nhu cầu về quê

20:43 13/07/2021

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa thông tin đang tiến hành xem xét để tổ chức đón những công dân là người Đà Nẵng đang tạm trú, sinh sống tại các vùng có dịch, cụ thể tại TP.HCM có nhu cầu về quê trong mùa dịch.

Đà Nẵng từng cùng các tỉnh thành miền Trung tổ chức đưa đón công dân về quê trong mùa dịch bệnh 2020.
Đà Nẵng từng cùng các tỉnh thành miền Trung tổ chức đưa đón công dân về quê trong mùa dịch bệnh 2020. 

Thông tin này được ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đưa ra tại phiên họp bàn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào chiều nay 13/7/2021.

Theo đó, ông Nam cho biết, tập thể lãnh đạo chính quyền thành phố đã đồng ý về mặt chủ trương việc đưa công dân Đà Nẵng từ vùng dịch, đặc biệt là ở TP.HCM trở về. Chính quyền đang giao các quận huyện chủ động khảo sát, tổ chức thêm các khu cách ly đủ điều kiện đón công dân, và xác minh thông tin, liên lạc với người dân ở các vùng dịch về nguyện vọng của họ. Nếu công dân có nhu cầu được về Đà Nẵng để tránh dịch, địa phương sẽ sắp xếp và tổ chức xe đưa đón, hỗ trợ đưa người dân về địa phương, thực hiện các biện pháp cách ly và chăm sóc sức khỏe cần thiết.

Với những công dân đang ở các vùng dịch, đặc biệt ở TP.HCM không có nguyện vọng về quê hương, nhưng đang gặp khó khăn trong đời sống sinh hoạt, chính quyền Đà Nẵng cũng giao các đoàn thể, hiệp hội, tổ chức xã hội tiếp tục liên lạc, theo dõi và quan tâm, tạo các điều kiện giúp đỡ, chia sẻ hỗ trợ đời sống cho họ.

Ông Nam nhấn mạnh bởi đây là những hoạt động gắn liền chính sách nhân văn, nên địa phương sẽ  khẩn trương triển khai ngay trong những ngày tới.

Nguyên Đức