Đà Nẵng: Người dân hài lòng với phương án cung ứng thực phẩm

10:28 18/08/2021

Bước qua ngày thứ ba phong tỏa toàn địa bàn, người dân Đà Nẵng phản ảnh hài lòng với phương án cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm do chính quyền địa phương tổ chức. Nhiều hộ dân còn được nhận các gói thực phẩm do các doanh nghiệp tài trợ, và các phần cứu trợ từ chính quyền Đà Nẵng.

Một điểm tập kết cung ứng hàng rau quả tươi cho người dân Đà Nẵng đang bị phong tỏa.
Một điểm tập kết cung ứng hàng rau quả tươi cho người dân Đà Nẵng đang bị phong tỏa..

Cụ thể trong 2 ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều người dân Đà Nẵng chia sẻ với nhau thông tin, hình ảnh về việc gia đình họ đã nhận được những gói rau củ, nhu yếu phẩm do địa phương cung ứng và tài trợ. Mỗi gói quà tuy không nhiều, nhưng tất cả người dân Đà Nẵng đều biểu lộ cảm kích trước chủ trương quan tâm thiết thực đến đời sống người dân trong 7 ngày phong tỏa, của chính quyền địa phương.

Đặc biệt, theo chỉ đạo chung, tất cả tổ dân phố tại Đà Nẵng đều đã thiết lập các nhóm hỗ trợ Covid-19 qua công cụ Zalo, để trao đổi thông tin với nhau, chủ yếu là tiến độ xét nghiệm, tiêm vắc xin tại địa bàn, và việc đặt mua các nhu yếu phẩm, thực phẩm qua tổ dân phố. Tổ trưởng các tổ dân phố và các thành viên tích cực trực tiếp nhận đặt hàng từ các hộ dân, báo cho các nhà cung ứng và nhận hàng, giao xuống cho người dân trong ngày hôm sau.

Các tổ dân phố tại Đà Nẵng đều chủ động kết nối nhu cầu người dân và nhà cung ứng.
Các tổ dân phố tại Đà Nẵng đều chủ động kết nối nhu cầu người dân và nhà cung ứng..

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó chủ tịch thường trực quận Sơn Trà cho biết, sau khoản thời gian bị đứt gãy chuỗi cung ứng cho người dân vùng cách ly, đến nay với chủ trương chung của toàn thành phố, địa bàn quận đã tổ chức thông suốt phương án cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Các phường đều chủ động kết nối với các nhà cung ứng đã được chọn lựa, tổ chức đưa hàng hóa vào tận các tổ dân phố, mở thêm các điểm chợ hỗ trợ rau củ quả cho người dân. Nhờ đó, các gia đình đều bảo đảm có đủ thực phẩm sống, rau quả tươi trong tuần lễ phong tỏa.

Ngoài nguồn hàng cung ứng qua đặt mua, Sơn Trà cũng vừa tiếp nhận hơn 4 ngàn suất hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị phong tỏa, do tập đoàn Mặt Trời tài trợ. Tập đoàn này cũng đã vận chuyển 157 tấn rau củ quả đến Sơn Trà để phân phối cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, gặp khó khăn vì dịch bệnh. Đây cũng chỉ là gói đầu tiên trong kế hoạch tài trợ 45 tỷ đồng của tập đoàn Mặt Trời với người dân Đà Nẵng, bao gồm nhu yếu phẩm cho 30.000 hộ dân, 100.000 bộ kit test nhanh Covid-19 và 1.400 tấn rau, củ, quả tươi. 

Xe rau củ do tập đoàn Phương Trang tài trợ đang vận chuyển về Đà Nẵng.
Xe rau củ do tập đoàn Phương Trang tài trợ đang vận chuyển về Đà Nẵng..

Cạnh Mặt Trời, tập đoàn Phương Trang cũng thông tin đang đưa 2 ngàn tấn rau củ về Đà Nẵng để tài trợ cho người dân địa phương trong thời gian bị phong tỏa chống dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết còn rất nhiều đơn vị doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội khác đang liên hệ để lên phương án hỗ trợ ngay cho Đà Nẵng trong giai đoạn căng thẳng chống dịch.

Nguyên Đức