Đà Nẵng gia tăng nguy cơ dịch bệnh, áp dụng Chỉ thị 16 ở 4 phường

18:20 16/07/2021

Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã vừa phải tái ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa bàn, khi các lực lượng chức năng ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19 mới với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu độc khử trùng ở điểm cách ly mới phường Thạc Gián (Thanh Khê, Đà Nẵng).
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu độc khử trùng ở điểm cách ly mới phường Thạc Gián (Thanh Khê, Đà Nẵng). 

Theo đó, Đà Nẵng buộc phải áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở 4 phường Thạc Gián, An Khê (Thanh Khê), Hòa An (Cẩm Lệ) và Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu) kể từ 0 giờ ngày 17/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi 2 điểm dịch lớn mới xuất hiện, là chợ Hòa An (Thanh Khê) với 18 ca lây nhiễm, có vị trí giáp ranh phường quận rất phức tạp; và Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa trong KCN Hòa Khánh (Liên Chiểu) với 27 trường hợp lây nhiễm, tác động trực tiếp đến toàn bộ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp ở KCN này.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo phải có những giám sát kịp thời các điểm nóng dịch bệnh, ngành y tế khẩn trương tổ chức phương án xét nghiệm dịch tễ diện rộng khắp thành phố, các quận huyện tiếp tục rà soát nguy cơ, phân tích các ca nhiễm để khoanh vùng kịp thời qua các mối liên hệ trực tiếp.

Tại các khu vực áp dụng Chỉ thị 16, Đà Nẵng buộc thực hiện nghiêm lệnh giãn cách toàn bộ dân cư, hạn chế mọi hoạt động đi ra ngoài, dừng tất cả tổ chức kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ở địa bàn. Các khu vực giáp ranh cũng phải tăng cường giám sát, tổ chức truy vết diện rộng và sẵn sàng phong tỏa khi có nguy cơ cao. Toàn địa bàn Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội mềm, dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, hàng quán ăn uống chỉ bán mang đi; tạm dừng các hoạt động thể thao ngoài trời, tắm biển, cắt tóc…

Tương quan tình hình này, chiều nay 16/7/2021, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu tạm dừng việc đi lại của các tổ chức, công dân giữa địa phương với thành phố Đà Nẵng, kể cả những cá nhân có nhà ở Đà Nẵng đang làm việc tại Quảng Nam cũng không được về nhà.

Nguyên Đức