Đà Nẵng: Đề nghị trung chuyển người dân qua hầm đường bộ Hải Vân

01:32 07/10/2021

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết địa phương đã lên kế hoạch cụ thể để hỗ trợ người dân di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh phía nam an toàn đi qua địa bàn trong những ngày tới. Trong đó, phương án tổ chức trung chuyển miễn phí người dân qua hầm đường bộ Hải Vân đã được địa phương đề nghị công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tổ chức kể từ sáng 07/10/2021.

Người dân được tổ chức thí điểm chạy xe máy qua hầm Hải Vân ngay trong tối 06/10/2021.
Người dân được tổ chức thí điểm chạy xe máy qua hầm Hải Vân ngay trong tối 06/10/2021.

Cụ thể theo ông Chinh, mấy ngày qua, Đà Nẵng đã tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, dẫn 9 đoàn xe môtô với tổng cộng 1.837 xe/3.486 người dân từ các tỉnh phía nam đi qua địa bàn về các tỉnh phía Bắc. Địa phương thiết lập 3 điểm tiếp đón hỗ trợ, 2 tổ y tế thường trực và 2 tổ cấp cứu lưu động để hỗ trợ người dân an toàn.

Tại điểm cuối địa bàn ở hầm đường bộ Hải Vân, người dân được nhận gói hỗ trợ khoảng 100 ngàn đồng/người là thực phẩm, nước uống, sữa…, được hỗ trợ miễn phí xăng dầu và sữa chữa xe máy. Nhiều nhóm, đoàn thiện nguyện đã được Đà Nẵng tổ chức thêm ở khu vực này để cung cấp hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm cho những người dân có nhu cầu, các trường hợp gia đình có người già, trẻ em… 

Người dân được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm khi đi qua địa bàn Đà Nẵng.
Người dân được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm khi đi qua địa bàn Đà Nẵng.

Riêng khu vực hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã đề nghị đơn vị quản lý hầm triển khai phương án trung chuyển dân đi qua, để đảm bảo an toàn sức khỏe và an toàn giao thông.

Ông Lê Trung Chinh đánh giá, quy định an toàn cháy nổ và khí thải trong hầm không cho phép các đoàn xe môtô đi qua. Thực tế đơn vị quản lý hầm đã tổ chức các đoàn xe thành từng nhóm và vượt hầm với  khoảng cách an toàn, song vẫn  có trường hợp người dân bị ngạt thở khi qua hầm và nhiều xe cũ không bảo đảm điều kiện chạy trong hầm.

Do đó, Đà Nẵng đề nghị công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tổ chức xe ôtô trung chuyển xe máy cho người dân qua hầm an toàn và nhanh chóng hơn, đặc biệt trong bối cảnh mưa gió do ảnh hưởng bão hiện nay.

Cũng liên quan đến việc tổ chức đưa đón người dân ở các tỉnh phía nam, ông Lê Trung Chinh đề nghị MTTQVN cùng các sở ngàn liên quan khẩn trương phối hợp Hội đồng hương và các cấp chính quyền tại TP.HCM lên kế hoạch đón các đối tượng là phụ nữ mang thai và trẻ em đi cùng, người già trên 70 tuổi, thân nhân các gia đình có người thân mắc Covid-19 từ trần, người đi chữa bệnh… trở về Đà Nẵng.

Nguyên Đức