Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ người dân vay vốn bị kẹt chuyện đi trả nợ ngân hàng

11:25 28/08/2021

Ngày 27-8, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị (NHNN) chỉ đạo các tổ chức tín dụng có giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân vay vốn trên địa bàn TP. Trong thời gian thực hiện triệt để nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó".

Việc thành phố Đà Nẵng thực hiện triệt để nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó". Đây được xem như một quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm chặn các nguồn lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Minh chứng cho thấy sau hơn 10 ngày thực hiện triệt để nguyên tắc chống dịch đã, phát hiện, tách hàng trăm F0 ra khỏi cộng đồng. Thế nhưng bên cạnh hiệu quả chống dịch thì cũng có khá nhiều hệ lụy, khiến người dân bất an, lo lắng. Đấy là việc không thể đến các chi nhánh ngân hàng giao dịch, trả nợ đúng kỳ hạn với khoản vay của mình. Nguy cơ bị chuyển nợ quá hạn, nợ xấu, tính thêm lãi quá hạn...điều đang khiến nhiều người dân tại Đà Nẵng hoang mang, lo lắng. 

Lãnh đạo và người dân thành phố Đà Nẵng thực hiện triệt để nguyên tắc
Lãnh đạo và người dân thành phố Đà Nẵng thực hiện triệt để nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó". Một quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm chặn các nguồn lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng..

Vì thế, UBND TP Đà Nẵng đã có đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kịp thời, phù hợp hỗ trợ tổ chức, cá nhân vay vốn tại các ngân hàng.

Ông, Đầu Anh Vũ, người dân trú tại Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết: "thành phố thực hiện việc không cho người dân ra đường để phòng chống dịch là rất đúng đắn. Chặn được nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Tôi thấy xét nghiệm toàn thành phố vừa rồi, lòi ra rất nhiều F0, nếu chậm trễ hoặc không thực hiện chủ trương "ai ở đâu ở yên đó" thì Đà Nẵng nguy cơ vỡ trận là rất lớn. Đó là điều đáng vui nhưng thú thật kéo dài thời gian phong tỏa, tôi đêm đêm lo lắng không ngủ được, tôi có vay một khoản tiền ở ngân hàng đến cuối tháng là phải trả lãi. Mà thành phố đang phong tỏa tới ngày 5/9, quá hạn nộp tiền lãi, tôi chưa biết tính như thế nào đây". Cùng chung những lo lắng như ông Vũ, anh Nguyễn Cao Kỳ, trú Đại La, Hòa Sơn, huyện Hòa Vang chia sẻ: "phong tỏa 20 ngày hay 30 ngày chúng tôi không sợ thiếu lương thực, thực phẩm để ăn uống, sinh hoạt. Vì một phần gia đình dự trữ, phần thành phố tiếp tế. Nhưng tiền lãi ngân hành thì mới là điều khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Mong lãnh đạo ngân hàng có chính sách, linh động, phù hợp hỗ trợ cho người dân chậm trả nợ khoản vay trong thời gian thực hiện việc chống dịch này".

Ghi nhận, những tâm tư, lo lắng người dân về các khoản vay ngân hàng trong thời gian thực hiện biện pháp chống dịch. UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị NHNN quan tâm chỉ đạo các tổ chức tín dụng sớm có giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân vay vốn trên địa bàn TP.

Được biết trước đó, NHNN chi nhánh Đà Nẵng cũng có văn bản gửi NHNN. Về việc thực hiện quy định của TP Đà Nẵng, trong thời gian này khách hàng có khoản vay tại các tổ chức tín dụng không thể đến giao dịch trực tiếp trả nợ gốc, lãi khi đến hạn. Vì thế việc thu hồi, xử lý nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. chi nhánh  NHNN Đà Nẵng đề nghị NHNN có văn bản hướng dẫn cụ thể để các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện.

Ngày, 27/8, ông Võ Minh - Giám đốc NHNN chi nhánh Đà Nẵng cho biết, đang họp trực tuyến với lãnh đạo Thống đốc NHNN, tại cuộc họp này sẽ tiếp tục nêu các kiến nghị nói trên tại cuộc họp để NHNN quan tâm chỉ đạo. 

 Hữu Văn