Đà Nẵng: Chính thức nới lỏng một số dịch vụ và hoạt động dân sinh

19:24 08/06/2021

Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chính thức có chủ trương nới lỏng một số dịch vụ và hoạt động dân sinh trên địa bàn kể từ sáng ngày 09/6/2021, sau 21 ngày địa bàn không xuất hiện ca lây nhiễm nào trong cộng đồng.

Đà Nẵng xem xét nới lỏng các dịch vụ, hoạt động dân sinh trở lại từ sáng 09/6/2021.
Đà Nẵng xem xét nới lỏng các dịch vụ, hoạt động dân sinh trở lại từ sáng 09/6/2021. 

Theo đó, các dịch vụ kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán café, điểm tâm…, hớt tóc nam nữ, hoạt động thể thao ngoài trời không tiếp xúc trực tiếp (tập thể dục, xe đạp, tennis, golf…), tắm biển… sẽ được hoạt động trở lại, song phải bảo đảm quy định 5K, giới hạn không vượt quá 20 người. Riêng các hoạt động ăn uống, thực phẩm, phải thực hiện giãn cách an toàn, ưu tiên tổ chức bán mang đi, giao hàng qua điện thoại, ứng dụng công nghệ…

Các đơn vị công sở tại Đà Nẵng trở lại làm việc bình thường, nhưng khuyến khích các hình thức trực tuyến, hạn chế tiếp xúc. Ngành giáo dục rà soát, triển khai dần các biện pháp cho học sinh trở lại trường, học thêm trong ngày hè…

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định chủ trương nới lỏng phần nào các hoạt động, dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho người dân được sinh hoạt, buôn bán trở lại, dần đưa thành phố vào trạng thái bình thường mới, trên tinh thần vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định dịch tễ an toàn. Thành phố sẽ tăng cường các công tác xét nghiệm trong cộng đồng, tăng cường quản lý các đối tượng thu nhập thấp, kinh doanh vỉa hè, vận tải hành khách nội thị... tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hóa vào công tác phòng ngừa, chống dịch. Các cơ quan, đơn vị được khuyến khích áp dụng mã QR code trong khai báo y tế tự nguyện, giám sát hoạt động nội bộ. Người dân được yêu cầu sử dụng mã QR code trong sinh hoạt hàng ngày, đi chợ, đến các địa điểm công cộng, nơi đông người.

Nguyên Đức