Đà Nẵng bầu thêm 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

17:31 01/09/2021

Sáng 1-9, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 3. HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ra hai tân Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gồm ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết tại kỳ họp, HĐND TP sẽ thực hiện công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhằm kiện toàn nhân sự, bầu 2 chức danh Phó Chủ tịch UBND TP theo quy định.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đọc tờ trình giới thiệu ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế, để HĐND TP bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. 

Ông Trần Phước Sơn (thứ 2 từ phải sang) và bà Ngô Thị Kim Yến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Ông Trần Phước Sơn (thứ 2 từ phải sang) và bà Ngô Thị Kim Yến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả: ông Trần Phước Sơn, bà Ngô Thị Kim Yến được đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu lần lượt là 48/50; 49/50 đại biểu có mặt tại kỳ họp.

Bà Ngô Thị Kim Yến (SN 1969; quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), trình độ bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành quản lý y tế, thạc sĩ kinh tế y tế, cao cấp lý luận chính trị. Bà Yến từng giữ các chức vụ phó giám đốc và giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng.

Ông Trần Phước Sơn (SN 1972, quê xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế và phát triển, cao cấp lý luận chính trị. Ông Sơn từng giữ các chức vụ phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

TP Đà Nẵng hiện có 4 Phó Chủ tịch UBND TP, gồm 2 tân phó chủ tịch nói trên cùng ông Hồ Kỳ Minh (Phó chủ tịch Thường trực) và ông Lê Quang Nam.

  Bình Dương