Đã lấy 410.310 mẫu xét nghiệm covid-19 ở TP.HCM

16:43 06/06/2021

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 26-5, thành phố ghi nhận 354 trường hợp nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhóm truyền giáo Phục Hưng. Đến hết ngày 5-6, thành phố đã lấy 410.310 mẫu xét nghiệm, trong đó 5.593 tiếp xúc gần, 404.717 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm.

Kết quả trong 5.583 mẫu tiếp xúc gần đã có 4.941 mẫu có kết quả âm tính, 652 đang chờ kết quả. Tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm, đã có 212.758 mẫu có kết quả âm tính, 191.959 mẫu đang chờ kết quả. Như vậy, tổng số mẫu tiếp xúc gần, tiếp xúc khác và mở rộng liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng có kết quả âm tính là 217.699 mẫu. Được biết, từ 18h ngày 5- 6 đến 6h ngày 6- 6, thành phố ghi nhận 20 trường hợp nhiễm COVID-19 (Bộ Y tế đã công bố mã bệnh nhân 8571- 8580 và 8630- 8639), nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ mùa dịch thứ 4 (tính từ ngày 27-4) đến nay là 365 ca. 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. (Ảnh: PV)

Trước tình hình dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến phức tạp, có nhiều ca cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, HCDC khuyến cáo người dân hãy trung thực trong khai báo y tế khi đi khám bệnh, tuân thủ quy định khi thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung và luôn nhớ thực hiện 5K khi ra khỏi nhà.

Mai Anh (TH)