Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ hầu Toà những ngày đầu năm mới

02:09 28/12/2020

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng chín đồng phạm bị cáo buộc đã vi phạm quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.713 tỷ đồng.

Khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng với diện tích 6.080,2m2, có 4 mặt tiền giáp được đánh giá là khu “đất vàng”

Khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng với diện tích 6.080,2m2, có 4 mặt tiền giáp được đánh giá là khu “đất vàng”.

Thông tin mới nhận cho hay, từ ngày 7/1/2021, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm ông Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) cùng chín đồng phạm liên quan đến sai phạm ở khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM).

Hội đồng xét xử gồm năm người, hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Hai Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (được biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội) và một Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Sẽ có khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho 10 bị cáo trong vụ án. Phiên toà dự kiến sẽ diễn ra trong một tuần.

Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (SN1953) và cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương - Phan Chí Dũng (SN1957) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Khoản 3 Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tám bị can còn lại bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại Khoản 3, điểm b Điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015. Danh sách gồm có: ông Nguyễn Hữu Tín (SN957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. HCM); Lê Văn Thanh (SN1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP. HCM); Đào Anh Kiệt (SN1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM); Lê Quang Minh (SN1957, nguyên Trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND TP. HCM); Trương Văn Út (SN1970, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM); Lâm Nguyên Khôi (SN1955, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM); Nguyễn Thanh Chương (SN1974, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP. HCM); Nguyễn Lan Châu (SN1975, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM).

Từ trái qua phải: Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, bị can Hồ Thị Kim Thoa và bị can Phan Chí Dũng

Từ trái qua phải: Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, bị can Hồ Thị Kim Thoa và bị can Phan Chí Dũng. (Ảnh: Bộ Công an.)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2012-2016, ông Vũ Huy Hoàng thực hiện hành vi chỉ đạo cấp dưới, cụ thể là chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) cùng ông Phan Chí Dũng có các văn bản chỉ đạo các cán bộ tại Sabeco dùng quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân thành lập Sabeco Pearl, để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản.

Sau khi góp vốn và Sabeco đứng ra thực hiện xong các thủ tục pháp lý cho dự án, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án đã được phê duyệt mà chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp (chuyển nhượng vốn) của Sabeco tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh để hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 6.080m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng là tài sản nhà nước sang tư nhân trái pháp luật.

Khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng với diện tích 6.080,2m2, có 4 mặt tiền giáp với đường Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách và Công Trường Mê Linh. Đây là vị trí đắc địa tại trung tâm Quận 1, vì vậy, đây được đánh giá là khu “đất vàng” hiếm hoi còn sót lại giữa trung tâm của thành phố phát triển bậc nhất cả nước.

Đồng thời, đây cũng là một trong 5 khu đất được Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đồng ý đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2006 khi Sabeco thực hiện cổ phần hóa.

Các khu đất này đều chỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh. Do đó, Sabeco không được tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thế chấp quyền sử dụng đất.

Trong vụ án này, bị can Hồ Thị Kim Thoa và bị can Phan Chí Dũng bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho ông Vũ Huy Hoàng.

Ngoài việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ phần vốn góp của Sabeco tại Sabeco Pearl và phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm để đấu giá thấp hơn giá trị thực tế trái pháp luật, hai bị can này trực tiếp ký các văn bản hoặc tham mưu, đề xuất để bị can Hoàng và lãnh đạo Bộ Công Thương duyệt, ký các văn bản chấp thuận chủ trương cho Sabeco thực hiện dự án bất động sản, không phải là ngành nghề kinh doanh chính.

Hành vi của bị can Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm ở Bộ Công Thương đã vi phạm quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.713 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hồi tháng 11/2020,  sau khi xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP. HCM); căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Hiện tại, do bà Hồ Thị Kim Thoa đang bỏ trốn, nên các cơ quan tố tụng đã tạm định chỉ điều tra và tổ chức truy bắt để xử lý sau.

Bị can Phan Chí Dũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Phan Chí Dũng khai nhận hành vi phạm tội và các tình tiết chỉ đạo của ông Vũ Huy Hoàng.

Đối với bị can Vũ Huy Hoàng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng.

Trần Linh