Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: MU tràn trề hi vọng. Khốc liệt tới phút chót

00:00 12/10/2020

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh hứa hẹn căng thẳng tới phút chót. MU có nhiều hi vọng giành vé dự cúp C1 mùa tới.

MU nhiều hi vọng vào top 4

Trong 7 vòng còn lại của mùa giải, MU sẽ gặp Brighton, Palace, Leicester, Aston Villa, West Ham, Southampton và Bournemouth.

Trong số này, dĩ nhiên chuyến làm khách của Leicester (cũng tranh suất trong top 4) được đánh giá là khó khăn nhất. Leicester đang hơn MU 6 điểm nhưng chiếu theo phong độ hiện tại, MU đang nhỉnh hơn The Foxes, đội vừa liên tiếp để Watford rồi Brighton cầm hòa.

Một cuộc lật đổ, vì thế, có thể xảy ra từ nay đến cuối mùa. Hai trận gặp Palace và Brighton không quá dễ nhưng cũng không thực sự khó với MU. Lí do? Palace (cách vị trí xuống hạng 15 điểm) coi như đã trụ hạng thành công nên có lẽ không còn nhiều động lực và quyết tâm chơi một trận sinh tử với Quỷ Đỏ.

Chú thích ảnhMartial và đồng đội tràn trề hi vọng vào top 4 cuối mùa

Brighton (cách vị trí xuống hạng 6 điểm) vẫn cần phải chiến đấu nhưng lại nằm trong nhóm ghi bàn kém nhất giải (mới có 34 bàn thắng). West Ham, Southampton, Aston Villa và Bournemouth đều có điểm chung là nằm trong top 5 đội thủng lưới nhiều nhất giải (từ 50 bàn thua trở lên) nên dù 3 đội trong số này gồm Villa, Bournemouth và West Ham đang phải chiến đấu cật lực để trụ hạng, cơ hội cho MU giành chiến thắng vẫn là rất đáng kể.

Với phong độ rất ổn định (MU đã bất bại 13 trận liên tiếp) cùng sức tấn công được gia tăng đáng kể với sự trở lại ấn tượng của Pogba, Rashford sau chấn thương bên cạnh những Martial, Bruno Fernandes… đang hưng phấn, MU hoàn toàn có thể kéo dài chuỗi bất bại và tích lũy điểm số đủ cho phép họ chiếm một suất trong top 4 cuối mùa.

Khốc liệt tới phút chót

Leicester (thứ 3, 55 điểm), Chelsea (thứ 4, 51 điểm), MU (thứ 5, 49 điểm), Wolves (thứ 6, 49 điểm), Tottenham (thứ 7, 45 điểm) đều có cơ hội thực tế để kết thúc mùa giải trong top 4 và cũng đều có nguy cơ nằm ngoài top 4 vào cuối mùa.

Thực tế này khiến cuộc đua top 4 trở nên thực sự cam go khi có 5 đội tranh 2 suất trong top 4 cuối mùa vì hai vị trí còn lại trong top 4 của Liverpool và Man City coi như đã được mặc định.

Chú thích ảnhChelsea vẫn chưa chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4 Ngoại hạng Anh

Trên lí thuyết, Leicester (55 điểm) có nhiều cơ hội nhất trong nhóm 5 đội nói trên để kết thúc mùa giải trong top 4. Nhưng Leicester vừa liên tiếp để Watford rồi Brighton cầm hòa và đấy là lời cảnh báo với đội bóng của Brendan Rodgers.

Trong 7 vòng còn lại, The Foxes còn phải gặp Everton, Arsenal, Tottenham (đều sân khách) và MU (sân nhà). Đấy là những cuộc đối đầu họ hoàn toàn có nguy cơ mất điểm nếu cứ chơi kém hiệu quả như trước Watford và Brighton.

Chelsea cũng không dễ giữ được chỗ trong top 4 cuối mùa. Họ còn hai trận cực khó gặp Liverpool và Man City. Nếu hai đội này không thả lỏng vì hết động lực thi đấu thì nguy cơ mất điểm của The Blues là cao.

Thêm nữa, sự ổn định luôn là câu hỏi được đặt ra với đội quân của Frank Lampard. Họ cần được Liverpool, Man City “ủng hộ” và cần chơi ổn định hơn để củng cố vị trí trong top 4.

 

Những rủi ro mà Leicester và Chelsea có thể gặp phải là cơ hội cho MU chen chân vào top 4 cuối mùa. Lịch đấu của họ không quá khó và nếu cứ duy trì được độ ổn định tuyệt vời như hiện nay, MU có lẽ chỉ cần ít nhất một trong số Chelsea, Leicester sơ sảy là có hi vọng chen chân vào top 4.

Cùng bẳng điểm MU (49 điểm) nhưng cơ hội cho Wolves không lớn bằng khi họ còn 3 trận sân khách tiềm ẩn nhiều rủi ro gặp Sheffield, Burnley và đặc biệt là Chelsea.

Cuối cùng, Tottenham tuy vẫn còn hi vọng nhưng hi vọng cũng không nhiều vì lịch đấu của họ ẩn chứa nhiều rủi ro với 3 trận sân nhà không dễ chơi gặp Everton, Arsenal, Leicester cùng 2 trận sân khách gặp Sheffield và Newcastle.

HT

Tags: