Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung và cơn địa chấn đối với chuỗi cung ứng thủy hải sản

00:00 12/10/2020

Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung đã tạo nên cơn địa chấn đối với chuỗi cung ứng thủy hải sản.

Ảnh minh họa

Một loạt các mức thuế trả đũa giữa Bắc Kinh và Washington đã dẫn đến sự thay đổi trong thương mại toàn cầu, tạo ra những người chiến thắng và kẻ thua cuộc trong việc giao dịch các mặt hàng từ đậu tương đến hải sản đến thịt lợn.

Khoảng 3 tỷ USD trị giá thủy hải sản Trung Quốc được nhập khẩu vào Mỹ hiện đang chịu mức thuế 10% bắt đầu từ ngày 24/9, và sẽ tăng lên 25% từ ngày 01/01/2019. Hồi tháng 7, Trung Quốc đã áp đặt thuế suất 25% đối với hải sản Mỹ, đánh thuế vào tôm hùm, một món ăn ngon cho tầng lớp trung lưu đang phát triển của đất nước châu Á. Kết quả là nhu cầu của Trung Quốc về tôm hùm từ Canada đã tăng, với các sân bay ở các tỉnh phía đông của nước này bổ sung thêm các chuyến bay chở hàng để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu cao hơn. Tại sân bay quốc tế Halifax Stanfield, tổng lượng hàng hóa tăng 42% trong tháng 7 và 55% trong tháng 8, so với cùng tháng năm trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu thủy hải sản của Trung Quốc. Theo số liệu thông kê của Canada, các lô hàng tôm hùm sống hoặc tôm tươi của Canada đã tăng gần gấp đôi lên 1,25 triệu kilogam trong tháng 7, mức cao nhất trong vòng ít nhất 6 năm qua. Năm 2017, Canada đã xuất khẩu 134,06 triệu USD tôm hùm sống hoặc tôm hùm tươi sang Trung Quốc.

Đối với các nhà nhập khẩu thủy sản Mỹ, các giải pháp thay thế trở nên khó khăn hơn và đắt hơn. Các công ty Mỹ dự trữ hải sản Trung Quốc trước khi thuế quan bị áp đặt. Nhưng Trung Quốc là nguồn cung cấp nhiều hải sản là sản phẩm đông lạnh giá thấp và kho dự trữ có thể sẽ sớm cạn kiệt. Các nhà nhập khẩu Mỹ đã mua thêm 6% cá rô phi đông lạnh từ Trung Quốc, nhập khẩu thủy sản lớn nhất từ Mỹ vào tháng 6 và tháng 7 năm 2018 so với cùng tháng năm 2017, theo số liệu mới nhất của IHS Markit. Nhập khẩu cá hồi đông lạnh, mặt hàng nhập khẩu chính của Trung Quốc, đã tăng 20% về giá trị đô la Mỹ. Ví dụ Công ty thủy sản Mỹ Thái Bình Dương nhập khẩu khoảng 20% sò điệp và mực nước trong những tháng gần đây để dự trữ trước khi các mức thuế mới được đặt ra. Nhà nhập khẩu và nhà phân phối thủy hải sản có thể bổ sung vào kho dự trữ để vượt qua mức thuế suất them 15% trong năm tới.

Tranh chấp thuế quan cũng gây ra một số bất ngờ về chuỗi cung ứng với nhu cầu ngày càng tăng của người Canada về tôm hùm từ bang Maine, nhà khai thác lớn nhất của Mỹ về các động vật giáp xác. Stephanie Nadeau, chủ sở hữu của The Lobster Co, một nhà phân phối bán buôn ở bang Maine, đã giảm 40% doanh số bán hàng của mình trong tháng 9 khi người mua Trung Quốc tìm đến Canada để đáp ứng nhu cầu về tôm và sản phẩm từ động vật giáp xác.

Việt Dũng