Doanh nghiệp cần biết: Cửa khẩu Tân Thanh lưu thông hàng hóa bình thường

17:39 18/08/2021

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn (phía Trung Quốc là Pò Chài, Quảng Tây) đã trở lại bình thường.

Tại cửa khẩu Tân Thanh còn tồn khoảng 200 xe hàng chưa được thông quan

Tại cửa khẩu Tân Thanh còn tồn khoảng 200 xe hàng chưa được thông quan. (Ảnh: minh họa)

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã tích cực đàm phán, trao đổi, tìm giải pháp để sớm thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Đến nay, về mặt chính quyền giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, không có bất cứ thông tin gì về việc tạm dừng thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh. Hai bên vẫn tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới, phía Trung Quốc đã dành thời gian 1 ngày (16/8) để rà soát lại các khâu trong công tác xuất nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam tại cửa khẩu Tân Thanh. Việc này nhằm nâng cao các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa của cả hai bên khi thông quan.

Trong ngày 17/8, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành hội đàm với phía nước bạn Trung Quốc. Qua cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí thực hiện một số biện pháp mới, nhằm nâng cao hơn nữa khả năng phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho các lực lượng chức năng của cả hai bên trong công tác xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Theo ông Hồ Tiến Thiệu, hiện nay, tại cửa khẩu Tân Thanh còn tồn khoảng 200 xe hàng chưa được thông quan. Sau khi doanh nghiệp hai nước trao đổi, thống nhất được về phương tiện, hình thức giao hàng, bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch thì sẽ sớm thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa trở lại bình thường tại cửa khẩu Tân Thanh.

Trước đó, chiều 16/8, xuất hiện thông tin phía Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh, đã làm ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nguyên nhân phía Trung Quốc đưa ra là do thông tin tại Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) có nhân viên tiếp xúc với các ca dương tính với SARS- CoV2.

Theo phản ánh từ các doanh nghiệp, hiện các lực lượng chức năng phía Trung Quốc đang tổ chức họp bàn phương cách, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về quyết định thời gian tạm dừng thông quan hàng hóa xuất - nhập khẩu.

Về phía Việt Nam, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã thông tin tới Cục Hải quan Lạng Sơn để đơn vị này báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trao đổi với Ban Bảo thuế Bằng Tường (Trung Quốc); từ đó nắm bắt thông tin chính thức của phía Trung Quốc về việc tạm dừng làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất - nhập khẩu.

Trong một diễn biến khác, ngày 17/8, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết: từ ngày 16/8, tại Cửa khẩu Tân Thanh còn tồn hơn 233 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó có 136 xe chở thanh long... Nguyên nhân do phía Quảng Tây tạm dừng hoạt động thông quan để tăng cường kiểm soát phòng, chống Covid-19 ở khu vực biên giới và truy xuất nguồn gốc hàng hóa, quy định bao bì nhãn mác.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng thôn tin: Sau khi phía Trung Quốc tạm thời dừng hoạt động thông quan tại cửa Tân Thanh, UBND tỉnh đã giao Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng làm đơn vị đầu mối để trao đổi thông tin hội đàm với phía nước bạn về việc tạm dừng làm thủ tục thông quan cho hàng hóa qua Cửa khẩu Tân Thanh cũng như các biện pháp xử lý hàng tồn đọng tại cửa khẩu.

Hiện nay, số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, chủ yếu là xe chở hàng nông sản, vẫn tiếp tục lên Cửa khẩu Tân Thanh. Nếu không có sự điều tiết phù hợp thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, thương nhân, gia tăng áp lực bến bãi tại các cửa khẩu.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến nghị các thương nhân chuyển nhanh, chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ tiểu ngạch sang chính ngạch để giảm thiểu rủi ro mà hình thức thương mại tiểu ngạch có thể đem lại; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.

Hà An