Cty Xổ số kiến Thiết Bình Dương: Phát huy nội lực, vượt qua khó khăn

17:02 18/02/2021

Năm 2020 là khoảng thời gian mà hoạt động kinh doanh gặp muôn vàn khó khăn. Dịch Covid-19 ập tới bất ngờ, không chỉ khiến cho mọi hoạt động của cả xã hội đình trệ, mà còn khiến tâm lý người dân bất an.

Thế nhưng trong bối cảnh đó, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương vẫn vững vàng vượt qua mọi thách thức, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phát huy nội lực, vượt qua khó khăn

Trong giai đoạn 2015 – 2019, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương có tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 10,6%; nộp ngân sách Nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước với tổng mức nộp trong 05 năm đạt hơn 6.100 tỷ đồng. Riêng năm 2019, Công ty đã đóng góp ngân sách tỉnh nhà hơn 1.500 tỷ đồng.  

Tập thể Ban Điều hành và CBCNV Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tỉnh Bình Dương
Tập thể Ban Điều hành và CBCNV Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tỉnh Bình Dương.

Thế nhưng, từ khi thành lập đến nay, chưa bao giờ Công ty lại gặp phải khó khăn như phần lớn thời gian của năm 2020. Ngay từ những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid -19 đã diễn biến phức tạp, khiến tình hình hoạt động của cả hệ thống kinh doanh xổ số đối mặt nhiều thách thức to lớn. Đặc biệt, đến tháng 4 thì tất cả hoạt động xổ số phải tạm dừng một tháng khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội. 

Ông Mai Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương, cho biết: “Để ứng phó với những thách thức to lớn mà điều kiện ngoại cảnh đặt ra, tập thể Ban Điều hành và cán bộ, nhân viên Công ty đã đoàn kết, đồng lòng, thực hiện những quyết sách hợp lý để vượt qua khó khăn, kết hợp giữa phòng, chống dịch bệnh và ổn định hoạt động kinh doanh”. Cụ thể, Công ty đã chủ động xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho CBNV; xây dựng phương án xử lý các tình huống rủi ro trong kinh doanh; thực hiện đúng quy định về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh XSKT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Song song đó, để ổn định hoạt động kinh doanh, Công ty đã cải tiến công tác quản lý, điều hành, cải tiến phương thức phân phối vé số nhằm hỗ trợ đại lý thuận lợi trong việc nhận và phân phối vé, đồng thời đây cũng là giải pháp hiệu quả, hạn chế tập trung nơi đông người trong mùa dịch; hỗ trợ nhiều tặng phẩm thiết yếu cho người bán vé số lẻ…

Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ và hiệu quả nên trong năm 2020, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan: Doanh thu đạt 4.689 tỷ đồng, tăng 1,3% so năm 2019, đạt 96,7% kế hoạch năm; Lợi nhuận đạt 640 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch năm. Tổng nộp ngân sách đạt 1.906 tỷ đồng, đạt 126,8% chỉ tiêu tỉnh giao. Nếu loại trừ yếu tố khách quan (ngừng phát hành 04 kỳ vé để phòng, chống dịch Covid-19 trong tháng 4/2020) thì doanh thu ước đạt 104,2% kế hoạch năm và lợi nhuận ước đạt 105,5% kế hoạch năm.

Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và chăm lo cho cộng đồng

Năm 2020, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương phải thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ khó khăn: Vừa cố gắng duy trì hiệu quả kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo đời sống cho hơn một trăm cán bộ, nhân viên và hỗ trợ hàng nghìn người bán vé số lẻ. Đó là hai nhiệm vụ có mối liên hệ mật thiết với nhau, bởi phải đảm bảo được đời sống cho cán bộ, nhân viên, phải giúp hàng nghìn người bán vé số lẻ "trang trải cuộc sống" vượt qua thời điểm khó khăn chưa từng có này, thì Công ty mới có được lực lượng nhân sự ổn định để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh.

Dù trong thời gian tạm dừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 (4/2020), phải ngưng phát hành 4 kỳ vé số, Công ty vẫn bảo đảm các chế độ về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.  

Ban lãnh đạo Công ty chia sẽ yêu thương cho người khó khăn
Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ yêu thương cho người khó khăn.

Điều đặc biệt là trong hoàn cảnh nào, Ban Điều hành Công ty luôn thực hiện phương châm của hoạt động xổ số “Ích nước – Lợi nhà”, quan tâm chăm lo cho cộng đồng xã hội. Trong năm, thông qua Sở LĐ-TBXH tỉnh, Công ty đã hỗ trợ gần 7.000 người bán vé số lẻ với tổng kinh phí 5,92 tỷ đồng. Đồng thời, đóng góp 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương; hỗ trợ 2,64 tỷ đồng cho các địa phương xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết cho đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trao tặng 476 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục thực hiện hành trình "Xuân yêu thương" tặng quà cho người bán vé số lẻ... Tổng mức đóng góp năm 2020 đạt 14,6 tỷ đồng, cao gấp 3 lần năm 2019.

Nhờ thể hiện tính nhân văn và tinh thần trách nhiệm cao đối với người lao động, hệ thống đại lý, lực lượng bán vé số lẻ cũng như cộng đồng xã hội bằng những việc làm thiết thực, nên ngay sau khi hoạt động xổ số được phép hoạt động trở lại từ đầu tháng 5, Công ty đã sớm đi vào hoạt động ổn định và tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu trong cộng đồng.
PV