CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM bám chốt, điều tiết giao thông dưới nắng nóng trên 40 độ C

17:49 04/06/2021

TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận, đang đối diện với đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biến khó lường, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các "điểm đen", ngăn chặn dịch bệnh lây lan ... những ngày này lực lượng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM vẫn căng mình làm nhiệm vụ dưới trời nắng nóng trên 40 độ C tại các chốt trực cửa ngõ phía Tây Tp.HCM.

Ghi nhận cho thấy dưới cái nắng như thiêu đốt cộng với sự tỏa nhiệt của mặt đường bê-tông, hơi nóng từ xe cộ khiến nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 40 độ C. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Trịnh Hồng Giang - Tổ trưởng CSGT Phú Lâm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chia sẻ rằng, những ngày này, CBCS đơn vị luân phiên túc trực tại chốt để điều khiển phân luồng hướng dẫn các phương tiện ra, vào TP.HCM an toàn, phù hợp với tình hình chống dịch của Thành phố.  

Để đảm bảo sức khỏe cho các chiến sỹ CSGT khi thực hiện nhiệm vụ ngoài trời, hiện lực lượng PC08 đã bố trí, sắp xếp làm việc chia ca trong ngày, duy trì nghiêm công tác trực, ứng trực tại các điểm nút giao thông  24/24.

Đối mặt với sự hà khắc nắng nóng của thời tiết, công việc của mỗi người chiến sỹ lại thêm phần khó khăn, vất vả. Những nỗ lực cố gắng của lực lượng CSGT Đường bộ - Đường sắt  Công an TP.HCM tất cả vì sự bình yên, an toàn của nhân dân.

Hình ảnh tại các điểm nút giao thông vòng xoay An Lạc

Đồng chí Nghiêm Quốc Huy – Tổ trưởng CSGT An Lạc

 Đội CSGT An Lạc.

Hình ảnh tại các điểm nút giao thông ngã tư Tân Kỳ Tân Quý - QL1 A

 Đồng chí Trịnh Hồng Giang- Tổ trưởng CSGT Phú Lâm

Đội CSGT Phú Lâm.

Hình ảnh tại các điểm nút giao thông Tân Túc - QL1 A

Đồng chí Kiều Thanh Nhựt – trạm CSGT Tân Túc.

 Văn Lịch - PG