Covid-19 tăng vọt tại Mỹ: Mùa hè hy vọng kết thúc trong u ám

10:47 09/09/2021

Mùa hè năm nay từng được kì vọng vào dấu mốc giành lại quyền kiểm soát của Mỹ từ tay virus Corona nhưng tình hình dần trở nên u ám khi số lượng người tử vong vì Covid-19 mỗi ngày đang trở lại mốc đáng báo động như hồi tháng ba.

Biến thể Delta xuất hiện khắp các bệnh viện. Số trẻ em mắc bệnh tăng cao khó kiểm soát khiến số ca tử vong ở một số nơi chạm mức cao nhất trong toàn bộ thời gian đại dịch. Số người chết của Hoa Kỳ là hơn 650.000 người, dự đoán con số này sẽ lên đến 750.000 người vào ngày 1 tháng 12. Hơn sáu tháng sau công cuộc tiêm chủng đầu tiên trên đất nước, Nhà Trắng đã kỷ niệm tự do thoát khỏi vòng vây của virus, các nhà lãnh đạo chính trị khác đặt hy vọng mở cửa trở lại trong mùa hè. Thế nhưng, dịch bệnh vẫn còn nhiều biến số.

Tiến sĩ Sten Vermund, thuộc Trường Y tế Công cộng Yale, cho biết biến thể Delta hoành hành mùa hè năm nay rất dễ lây lan cùng với khả năng kháng thuốc rõ rệt. Vermund phân tích: “Virus lây lan nhanh hơn trong nhóm những người chưa được tiêm chủng, do đó chúng ta mất đi lợi thế của tiêm vắc xin”. Cuộc khủng hoảng leo thang nhanh chóng từ tháng 6 đến tháng 8. Khoảng 400.000 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong cả tháng 6. Ngoài ra, tại đây có khoảng 26.800 ca tử vong và hơn 4,2 triệu ca nhiễm trong tháng 8. 

Số ca mắc hàng ngày tại Mỹ
Số ca mắc hàng ngày tại Mỹ. (Ảnh: AP)

Cuộc tấn công dữ dội của virus đang lấy đi tính mạng của những người trẻ tuổi với tỷ lệ cao hơn nhiều so với các đợt trước đó. Trong thời kỳ đỉnh điểm của đợt dịch đã qua, nhóm người trên 75 tuổi có tỷ lệ tử vong cao nhất. Ngược lại, hiện nay, người từ 50 đến 64 tuổi trở thành mục tiêu tiếp theo của biến thể Delta.

Ngay cả trước khi biến thể Delta càn quét đất nước, các chuyên gia cho rằng có những dấu hiệu hiện hữu như tụ tập đông người, nới lỏng các biện pháp tiếp xúc giãn cách đã thúc đẩy các ca mắc mới. Tiến sĩ David Dowdy, một nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg cho hay: “Chúng tôi đã ở nhà hơn một năm và mọi người đều muốn ra ngoài. Nhưng tôi cho rằng tiêm chủng cho gần 2/3 dân số trưởng thành vẫn chưa đủ”.

Vắc xin Covid-19 vẫn có hiệu quả cao trong giảm thiểu các ca nhập viện và tử vong nhưng hàng triệu người Mỹ đủ điều kiện vẫn chưa được chủng ngừa. Gần 40% công dân từ 12 tuổi trở lên không được bảo vệ đầy đủ. Tại Thành phố Rapid, Nam Dakota, các trường học đã ghi nhận gần 300 trường hợp lây nhiễm giữa học sinh và nhân viên kể từ khi các lớp học bắt đầu cách đây chưa đầy hai tuần. 

Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ
Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo một cách tích cực hơn, Vermund cho thấy có nhiều lý do để lạc quan một cách thận trọng trong vài tháng tới, Các trường hợp mắc bệnh ở hầu hết các bang có khả năng giảm dần vào mùa thu, khi cơ quan y tế có thêm thời gian tiêm phòng cho người lớn và thanh thiếu niên trước mùa cúm. Tuy nhiên, xét về tình hình kinh tế, xã hội, nước Mỹ vẫn phải đối mặt với một số vấn đề nổi cộm như không thể tuyển dụng đủ nhân lực hay hàng triệu người Mỹ đã hết trợ cấp thất nghiệp, bao gồm chính sách thêm 300 đô la/ tuần từ chính phủ liên bang.

Button, đầu bếp của North Carolina, vốn đã rất vui vẻ khi chuẩn bị bước sang mùa hè vì cơ sở kinh doanh của cô hầu hết đã được tiêm vào tháng 5 và các hạn chế đang được nới lỏng. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng đã sớm đổi chiều. Button ủng hộ chính sách đeo khẩu trang được khôi phục gần đây tại địa phương nhưng “Thật khó để tiến một bước rồi lại lùi ba bước”, cô nói.

TL