Công ty mẹ của Google muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản suy thoái kinh tế

10:05 26/09/2022

Alphabet, công ty mẹ của Google, muốn chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh những bất ngờ ập đến. Công ty tin rằng, tốc độ tăng trưởng chậm lại sẽ ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo, nguồn thu nhập chính của họ.

CEO Alphabet - Sundar Pichai

CEO Alphabet - Sundar Pichai.

Trong vài tháng nay, công ty đang cố gắng chuẩn bị cho một viễn cảnh đen tối hơn khi Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất để chống lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm. 

Đối với nhiều chuyên gia, chính sách tiền tệ này có nguy cơ gây ra suy thoái cho nền kinh tếTrong cuộc họp toàn thể công ty vào tuần trước, CEO Alphabet - Sundar Pichai đã cảnh báo, hiện tại công ty đang phải đối mặt với "điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn nhất" trong 10 năm qua.

"Tôi hy vọng tất cả các bạn đang đọc tin tức ở bên ngoài", Pichai nói với các nhân viên trong cuộc họp toàn thể công ty ở New York. "Thực tế là bạn biết đấy, chúng ta cần phải trách nhiệm hơn khi đối mặt với những điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn nhất đang gặp phải, tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với một công ty là mọi người cùng nhau chung tay vượt qua thời điểm này", ông chia sẻ. 

Pichai đang cố gắng giải thích lý do tại sao công ty phải thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí quyết liệt trong khi lợi nhuận vẫn tăng mạnh. Vào cuối tháng 7, Alphabet đã công bố thu nhập là 16 tỷ đô la trong quý thứ hai. Doanh thu hàng quý tăng 13% lên 69,7 tỷ USD.  Nhưng nhìn chung, kết quả thấp hơn mong đợi.

Pichai nói với các nhân viên: “Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể lựa chọn các điều kiện kinh tế vĩ mô.

Google vừa hủy ra mắt phiên bản tiếp theo của máy tính xách tay Pixelbook và giải tán nhóm chịu trách nhiệm xây dựng nó.

Theo Silliconangle.com, công ty cũng đã cắt giảm quy mô của vườn ươm công nghệ Area 120. Về cơ bản, Google đang giảm kinh phí và cắt giảm khoảng một nửa số dự án và nhân sự.

Theo CNBC, Alphabet cũng đã cắt giảm một số đặc quyền của nhân viên, bao gồm ngân sách du lịch và giải trí.

Vào đầu tháng 9, Pichai đã bắt đầu chuẩn bị cho những đợt sa thải có thể xảy ra.

"Càng cố gắng hiểu kinh tế vĩ mô, chúng tôi càng cảm thấy không chắc chắn về nó", Pichai nói tại một hội nghị ở Los Angeles vào ngày 6 tháng 9. "Hiệu quả kinh tế vĩ mô có tương quan với chi tiêu quảng cáo, chi tiêu của người tiêu dùng,...", ông nói. 

Sau đó, ông cũng bày tỏ mong muốn có thể làm cho công ty đạt năng suất cao hơn 20%.

Lyly