Công ty khởi nghiệp của Malaysia Carsome mua lại iCar Asia với thỏa thuận giá trị 200 triệu đô la

15:02 14/07/2021

Thỏa thuận này sẽ tạo ra một thị trường ô tô kỹ thuật số lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Giao thông ở Kuala Lumpur. iCar Asia vận hành một nền tảng nội dung và danh sách ô tô trên khắp Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Singapore, cũng là những thị trường mà Carsome cung cấp các giải pháp đầu cuối cho người mua và đại lý ô tô, từ kiểm tra xe đến chuyển quyền sở hữu và cấp vốn cho ô tô. © Reuters

 iCar Asia đang vận hành một cổng thông tin ô tô trên khắp Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Singapore. Ảnh: Reuters.

Nền tảng giao dịch ô tô đã qua sử dụng ở Đông Nam Á Carsome sẽ mua lại 19,9% cổ phần của iCar Asia niêm yết ASX từ Catcha Group, theo một tuyên bố của công ty ngày hôm nay (14/7) cho biết. 

Carsome và Catcha cũng đã đưa ra đề xuất chung để mua lại 80,1% cổ phần còn lại của iCar Asia từ các cổ đông của mình trong một giao dịch với tổng giá trị hơn 200 triệu USD.

Thỏa thuận này sẽ tạo ra thị trường ô tô kỹ thuật số lớn nhất trong khu vực, tuyên bố cho biết thêm.

Theo thông báo, Catcha Group sẽ trở thành cổ đông của Carsome Group để đổi lấy việc bán cổ phần tại iCar Asia cho Carsome.

DealStreetAsia đã báo cáo vào tháng 9 rằng iCar Asia đã tìm kiếm người mua cho công ty.

Tập đoàn Catcha nắm giữ 10,9% cổ phần của iCar Châu Á tính đến cuối năm 2019, theo báo cáo tài chính hàng năm của iCar. Cổ đông lớn nhất của họ là ICQ Holdings, một công ty Malaysia có liên kết trước đây với Rev Asia, một tổ chức khác được Catcha Group hậu thuẫn.

"Giao dịch này là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của chúng tôi nhằm xây dựng toàn bộ hệ sinh thái ô tô ở Đông Nam Á, và là một phần trong kế hoạch của chúng tôi đang chuyển đổi ngành bằng việc áp dụng công nghệ", Eric Cheng, đồng sáng lập và CEO của Carsome, cho biết.

Được thành lập vào năm 2015 bởi Cheng và Teoh Jiun Ee, Carsome cung cấp các giải pháp đầu cuối cho người mua và đại lý xe hơi, từ kiểm tra xe đến chuyển quyền sở hữu và tài trợ xe.

Carsome hiện giao dịch 100.000 xe hàng năm, tổng trị giá hơn 800 triệu đô la và có hơn 1.700 nhân viên.

iCar Asia vận hành một nền tảng nội dung và danh sách ô tô trên khắp Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Singapore, những thị trường tương tự mà Carsome hoạt động.

Theo thông báo, việc tích hợp Carsome và iCar Asia được đề xuất sẽ tạo ra một thị trường kỹ thuật số với doanh thu mục tiêu là 1 tỷ đô la vào năm 2021, khoảng 100.000 xe ô tô được giao dịch hàng năm, hơn 460.000 danh sách đối tác trực tiếp, hơn 10 triệu khách truy cập hàng tháng và hơn 13.000 đại lý ô tô trên mạng.

Patrick Gove, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành nhóm của Catcha Group, sẽ gia nhập Carsome Group.

Thỏa thuận này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Carsome thông báo rằng họ đã mua lại cổ phần của PT Universal Collection, một công ty cung cấp dịch vụ đấu giá ô tô và xe máy ngoại tuyến có trụ sở tại Jakarta. Nó đánh dấu khoản đầu tư đầu tiên của Carsome vào Đông Nam Á trong năm nay và cho phép nền tảng thương mại điện tử xe hơi tích hợp tăng gấp đôi lượng giao dịch ô tô tại Indonesia.

DealStreetAsia đưa tin vào tháng 6 rằng Carsome đang đàm phán với các nhà đầu tư để huy động hơn 200 triệu đô la trong vòng tiền IPO sẽ định giá công ty ở mức hơn 1 tỷ đô la, biến nó trở thành kỳ lân sinh ra tại Malaysia tiếp theo kể từ gã khổng lồ gọi xe Grab.

Các mô hình thị trường ô tô như Carsome đã xuất hiện ở nhiều thị trường trên toàn cầu, một số trong số đó đã được niêm yết công khai hoặc sắp niêm yết IPO. Chúng bao gồm những cái tên như Carvana ở Mỹ, Chehaoduo ở Trung Quốc và Cars24 ở Ấn Độ.

Carsome cũng đang tích cực cân nhắc các lựa chọn niêm yết công khai tại Mỹ vào năm 2022, thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) hoặc IPO truyền thống, theo một nguồn tin cho biết.

Lyly