Công chúa "phá lệ" nhà Huawei bị chê lợi dụng danh tiếng tập đoàn để đăng ký thương hiệu cá nhân khi gia nhập làng giải trí

22:43 10/11/2021

Con gái út nhà sáng lập Huawei, Ren Zhengfei vấp phải chỉ trích khi được bố sử dụng công ty Huawei để đăng ký tên thương hiệu cho bản thân.

Ông chủ Huawei Ren Zhengfei cùng con gái út Annabel Yao và người vợ thứ hai Yao Lin. Ảnh: Suho.
Ông chủ Huawei Ren Zhengfei cùng con gái út Annabel Yao và người vợ thứ hai Yao Lin. Ảnh: Suho..

Gã khổng lồ viễn thông Huawei Technologies của Trung Quốc mới đây đã đăng ký thương hiệu mang tên của con gái út của nhà sáng lập Ren Zhengfei. Đây là động thái ngăn các công ty khác sử dụng nghệ danh Annabel Yao của "công chúa Huawei" khi cô bắt đầu sự nghiệp giải trí, theo SCMP.

Theo thống kê của công ty dịch vụ dữ liệu Tianyancha cho thấy, Huawei vào ngày 25 tháng 1 đã nộp đơn đăng ký tổng cộng 90 nhãn hiệu, bao gồm "Yao Anna", "Yao Siwei", "AnnalbelYao", "YAOANNA" và "YAOSIWEI". Những nhãn hiệu này kinh doanh các lĩnh vực bao gồm các phụ kiện, quần áo, thực phẩm, trang sức, máy móc thiết bị và các lĩnh vực khác.

Kết quả tìm kiếm trên Tianyancha, một nền tảng đăng ký kinh doanh và nhãn hiệu của Trung Quốc cho thấy các nhà chức trách đã phê duyệt nhãn hiệu vào ngày 21/10. Tên thật của người sở hữu, Yao Siwei và nghệ danh Yao Anna của cô ấy được đăng ký cho hơn 20 loại hàng hóa và dịch vụ.

Công chúa nhỏ Huawei bị chê lợi dụng danh tiếng tập đoàn - Ảnh 1.

Công chúa nhỏ Huawei, Yao Siwei. (Ảnh: SMCP).

Tuy vậy, chỉ vài ngày sau khi thông tin đăng ký này xuất hiện, một số luồng ý kiến chỉ trích đã đưa ra và xem hành động này là ví dụ cho các đặc quyền mà tầng lớp người giàu, quyền lực được hưởng. 

Giữa những lời chỉ trích của công chúng, đích thân CEO Ren Zhengfei đã gửi lời xin lỗi trong thư nội bộ vì đã "lợi dụng" tầm vóc của Huawei tại Trung Quốc cho mục đích cá nhân và nhà sáng lập Huawei cũng bày tỏ rằng đây là lần đầu tiên ông làm như vậy. 

Con gái út của nhà sáng lập Huawei, Yao Siwei có biệt danh là "công chúa nhỏ" của Huawei. Vào tháng 1, cô đã thông báo về việc bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí. Tự gọi mình là "công chúa phá lệ", Yao đã ký hợp đồng với TH Entertainment có trụ sở tại Bắc Kinh với tư cách là một nghệ sĩ giải trí và phát hành đĩa đơn nhạc pop đầu tiên của cô ngay sau đó. 

Annabel Yao trong MV đầu tay 'Backfire'. Ảnh: Suho.
Annabel Yao trong MV đầu tay 'Backfire'. Ảnh: Suho..

Yao là một vũ công ballet đã vượt qua kỳ thi cấp cao nhất của Học viện Múa Hoàng gia Anh khi mới 15 tuổi. Ngoài ra, công chúa nhỏ Huawei cũng sở hữu tấm bằng cử nhân tại Đại học Harvard song quyết định chọn theo đuổi nghệ thuật của cô đã làm nảy sinh nhiều tranh luận.

Quay trở lại câu chuyện thương hiệu, CEO Ren Zhengfei đã nói với nhân viên Huawei rằng đây là cách bảo vệ tên tuổi của con gái út vì một số công ty ở Trung Quốc đã đăng ký nhãn hiệu cho tên của Yao với mục đích lợi dụng. Huawei đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vì Yao (23 tuổi và mới tốt nghiệp Đại học Harvard) không sở hữu công ty để sử dụng trong quá trình đăng ký. 

Tuy nhiên, động thái này đã gây ra một số phản ứng dữ dội trên mạng. "Cô ấy có thể nộp đơn thông qua các công ty khác, tại sao lại là Huawei? Thật khó chịu khi lợi dụng ảnh hưởng của Huawei. Tôi cảm thấy điều đó thật ích kỷ và tôi đột nhiên không thích Huawei nữa", một người dùng cho biết.

Một người viết trên Weibo khi nói về Yao: "Thật đáng tiếc khi một người được giáo dục tốt như vậy lại trở thành một nghệ sĩ giải trí." 

Theo SCMP, CEO Huawei, Ren Zhengfei rất thương con gái út. Mặc dù không hào hứng với truyền thông nhưng ông vẫn đồng ý chụp ảnh với Yao cho tạp chí Paris Match. Vào tháng 4/2020, nhà sáng lập Huawei nói với tờ SCMP rằng ông đã rất hối hận vì đã thiếu thời gian ở bên các con lớn của mình, Meng và Ren Ping, người hơn Yao hơn 20 tuổi.

Annabel Yao sinh năm 1998, là con gái của ông Ren với người vợ thứ hai Yao Lin. Sinh ra trong gia đình giàu có, Annabel được học piano, thư pháp, hội họa và ba lê từ nhỏ. Cô vừa tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên ngành Khoa học máy tính và Thống kê.

Vào ngày 14 tháng 1, Yao tuyên bố gia nhập làng giải trí dưới danh nghĩa nghệ sĩ khi ký hợp đồng với công ty giải trí Beijing TH Entertainment Co. Trong cuộc phỏng vấn ra mắt Yao cho biết: "Trở thành nghệ sĩ là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời tôi". Sau đó cô ra mắt ca khúc đầu tiên mang tên "Backfire" nhưng không được đánh giá cao cả về giọng hát lẫn kỹ năng vũ đạo.

Ánh Đào t/h