Con tàu Hành trình kết nối yêu thương tiếp tục khởi hành

00:00 12/10/2020

Tối18/8/2018, tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty Xã Hội Hành Trình Kết Nối Yêu Thương Việt Nam tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Hành trình kết nối yêu thương (HTKNYT) số 9 ngày 27/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội và kết hợp công bố các Đại sứ HTKNYT trên 63 tỉnh thành. Đây là hoạt động nhằm kết nối những tấm lòng, con người và câu chuyện đời, gửi gắm tình yêu thương của mọi người dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 63 tỉnh thành, kêu gọi sự chung tay nhỏ nhất của cả xã hội để tạo nên một giá trị lớn nhất.

Buổi họp báo giới thiệu về Hành trình kết nối yêu thương

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ HTKNYT 63 tỉnh thành phố, cố vấn cao cấp HTKNYNSƯT Á hậu Trịnh Kim Chi cho biết: Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” được tổ chức khắp mọi tỉnh thành nhằm nâng cao ý thức bảo trợ trẻ em và tuyên truyền về Quyền trẻ em như: quyền được sống, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ. Hành trình kết nối yêu thương nhằm tuyên truyền kết quả thực hiện quyền trẻ em, nhu cầu của trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em. Đồng thời kêu gọi các cá nhân, tổ chức và cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo… được sống, hòa nhập và phát triển.

Đại sứ HTKNYT 63 tỉnh thành phố, cố vấn cao cấp HTKNYT, NSƯT Á hậu Trịnh Kim Chi

Tại buổi họp báo, cùng với việc công bố các Đại sứ HTKNYT còn diễn ra hoạt động kết nối giao lưu các doanh nghiệp trên mọi miền tổ quốc cũng như ở quốc tế tham gia tìm kiếm cơ hội đầu tư, học hỏi trao dồi kinh nghiệm và định hướng kinh doanh sản xuất trên tinh thần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và cùng tham gia chia sẽ cùng cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc, song song đó cũng là nhằm mục đích tuyên truyền Về 4 Quyền Trẻ em: Quyền được sống – Quyền được phát triển – Quyền được bảo vệ - Quyền được tham gia; trao học bổng cho 10,000 học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên 63 tỉnh, hỗ trợ mỗ mắt, mổ tim, tặng xe lăn, xe đạp, nhà tình thương, thư viện và dụng cụ học tập ….cho các em nghèo vượt khó học giỏi,mổ tim mổ mắt ,mổ hàm ếch,nhiễm chất độc Dioxin,Phát động và hưởng ứng kêu gọi hiến máu nhân đạo trên các tỉnh thành..

Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 quy định rõ: Trẻ em là người dưới 16 tuổi,được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em như Quyền được sống, quyền được khai sinh và có quốc tịch, quyền được giáo dục,học tập và phát triển năng khiếu,quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo,quyền bí mật đời sống riêng tư,quyền được sống chung với cha mẹ, quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi,quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục,ko bị bóc lột sức lao động,ko bị bạo lực, bỏ rơi bỏ mặc,ko bị mua bán bắt cóc đánh tráo chiếm đoạt.Quyền được bảo đảm an ninh xã hội,quyền được tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động xã hội.

Các Đại sứ Hành trình kết nối yêu thương

Hành trình kết nối yêu thương là hành trình cộng hưởng, kết nói các doanh nghiệp cùng nhau tham gia trên tinh thần nhân văn nhân ái, kết nối mạnh mẽ vì một mục đích tạo ra những quan tâm đặc biệt đến đối tượng trẻ em  nói riêng và các mãnh đời bất hạnh nói chung trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đến hôm nay “ Hành trình kết nối yêu thương - đã đi qua 8 tỉnh thành cụ thể: số 1” ngày 24/09/2016 tại TP.Hồ Chí Minh, số 2 ngày 15/10/2016 tại Tp Cần Thơ,số 3 ngày 26/11 tại Kiên Giang,số 4 ngày 7/1/2017 tại tp Nha Trang,số 5 ngày 26/5/2017 tại Tp Đà Nẵng,số 6 ngày 31/8/2017 tại Tỉnh Quảng Nam và ngày 27/10/2017 hành trình kết nối yêu thương số 7 về với tỉnh Quảng Ngãi thân yêu, số 8 ngày 27/6/2018 tại TP Đà Nẵng.

Một số hình ảnh tại buổi họp báo:

Thu Giang