Cổ phiếu ngành công nghệ ở Hồng Kông tăng vọt trong ngày giao dịch rút ngắn đối với nhiều thị trường châu Á - Thái Bình Dương

13:06 31/12/2021

Chứng khoán Hồng Kông dẫn đầu mức tăng trong số các thị trường lớn ở châu Á - Thái Bình Dương vào ngày thứ Sáu cuối cùng của năm, với cổ phiếu công nghệ của Trung Quốc tại thành phố này tăng vọt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images) 

Các thị trường ở Úc, Hồng Kông và Singapore đóng cửa sớm vào thứ Sáu cho ngày giao dịch cuối cùng của năm. Ở những nơi khác ở châu Á, thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đã đóng cửa vào thứ Sáu.

Chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông đã tăng 1,24% lên 23.397,67, giảm một số khoản lỗ nhưng vẫn giảm khoảng 14% trong năm.

Cổ phiếu của các công ty công nghệ Trung Quốc niêm yết tại thành phố này đã tăng mạnh vào thứ Sáu, với Alibaba tăng 8,19% và Meituan tăng 3,21% trong khi Tencent tăng 3,02%. Chỉ số Hang Seng Tech tăng 3,57% lên 5.670,96.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng cao hơn vào buổi chiều, với tổng hợp Thượng Hải tăng 0,36% trong khi thành phần Thâm Quyến tăng nhẹ.

Hoạt động nhà máy của Trung Quốc đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng nhanh chóng trong tháng 12, với Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) sản xuất chính thức đạt mức 50,3 trong tháng đó so với mức 50,1 của tháng 11, theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia của nước này công bố hôm thứ Sáu ngày 31 tháng 12.

Theo Reuters, điều này cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, những người đã kỳ vọng chỉ số này sẽ giảm nhẹ từ mốc 50 điểm, ngăn tăng trưởng khỏi sự thu hẹp. Các bài đọc PMI là tuần tự và thể hiện sự mở rộng hoặc thu hẹp hàng tháng.

Trong một diễn biến khác, S & P / ASX 200 tại Úc giảm 0,92%, đóng cửa ở mức 7.444,60. Chỉ số Straits Times của Singapore đã giảm nhẹ để kết thúc ngày giao dịch ở mức 3.123,68.

Chỉ số cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương rộng nhất của MSCI đã tăng 0,43%. Bên cạnh bang qua đêm, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giành được chuỗi 6 ngày chiến thắng khi giảm 90,55 điểm xuống 36.398,08. S&P 500 giảm 0,3% xuống 4.778,73 trong khi Nasdaq Composite giảm 0,16% xuống 15.741,56.

Thục Anh